Những phương pháp cấy ghép ‘siêu độc’ trong y học

(VTC News) - Nuôi ngón tay từ dạ dày, tạo não người bằng công nghệ in 3D, cấy mũi mới trên trán…là những phương pháp cấy ghép kỳ lạ trong y học.

15.5967




1. Mũi mọc trên trán

Chấn thương mũi sau vụ tai nạn giao thông, Xiaolian 22 tuổi người Trung Quốc, đã không được điều trị khiến sụn mũi bị ăn mòn vì nhiễm trùng bên trong.

Bệnh nhân Trung Quốc được ghép mũi ngay ở trên trán của mình 

Các bác sĩ phẫu thuật không còn lựa chọn nào khác là tìm cách tạo một chiếc mũi mới để thay thế.

Chiếc mũi mới sử dụng xương sụn lấy từ sườn và các mô da được cấy ghép ngay trên trán của Xiaolian.

2. Nuôi, cấy ghép âm đạo

Ở Mỹ, nuôi âm đạo trong phòng thí nghiệm đã được cấy ghép thành công cho 4 cô gái trẻ bị bệnh di truyền hiếm gặp với bộ phận sinh dục kém phát triển.

 Cấy ghép thành công âm đạo nuôi trong phòng thí nghiệm cho 4 cô gái trẻ

Âm đạo được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được lấy từ chính các tế bào của bệnh nhân. Các tế bào này sẽ được xếp lớp và tạo hình khuôn giống như hình dạng âm đạo phù hợp với từng bệnh nhân.

Các bác sĩ tại Trung tâm y tế Wake Forest Baptist ở Bắc Carolina (Mỹ) đã sử dụng công nghệ tiên phong này để nuôi âm đạo, cấy ghép cho 4 cô gái trẻ từ tháng 6/2005 và tháng 10/2008.

Cả 4 bệnh nhân tuổi từ 13 đến 18 được tiến hành cấy ghép đã được theo dõi và kết quả kiểm tra cho thấy chức năng của các bộ phận đã cấy ghép đều hoạt động bình thường. 

3. Nuôi cấy tai người từ tế bào gốc

Tại bệnh viện Royal Free, London, các nhà khoa học đang nỗ lực trong việc nghiên cứu tạo ra các bộ phận trên cơ thể người như mũi, tai và các mạch máu bằng cách sử dụng các tế bào gốc.

Nuôi cấy tai người từ tế bào gốc 

Một vài phòng thí nghiệm ở Mỹ, cũng đang phát triển với ý tưởng nuôi cấy các bộ phận trên cơ thể người từ tế bào gốc.

Cho đến nay, cũng chỉ có một số ít các bệnh nhân được ghép các bộ phận nuôi cấy được tạo ra tại các phòng thí nghiệm Anh - bao gồm có ống dẫn nước mắt, mạch máu và khí quản.

Tai nuôi cấy từ tế bào gốc trong phòng thí nghiệm sẽ được tiến hành cấy ghép vào cuối năm nay, cuộc thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu ở Ấn Độ và London cho những người không có tai do bẩm sinh.

4. Tạo ra các bộ phận cơ thể bằng công nghệ in 3D

Bệnh nhân người Hà Lan đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được cấy ghép thành công toàn bộ hộp sọ bằng nhựa nhờ công nghệ in 3D.

Công nghệ in 3D cũng đã được sử dụng để tạo ra các bộ phận khác của cơ thể bao gồm cả hàm và tai.

 Hộp sọ nhựa được tạo ra bằng công nghệ in 3D

Một cụ bà 83 tuổi cũng người Hà Lan đã được công bố là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được cấy ghép xương hàm mới nhờ máy in xương công nghệ 3D vào năm 2012.

5. Nuôi ngón tay từ dạ dày

Wang Yong Jun, 20 tuổi, một công nhân cưa gỗ người Trung Quốc được đưa tới bệnh viện để cấp cứu sau khi ngón tay của anh đã bị máy cưa cắt đứt trong quá trình làm việc.

Nuôi ngón tay từ dạ dày 

Các bác sĩ đã nỗ lực cứu vãn bằng cách cấy ghép ngón tay bị cắt đứt với dạ dày, với hy vọng rằng làn da mới và cơ mới sẽ phát triển, bảo vệ ngón tay bị thương.

Kỹ thuật này có tác dụng duy trì lưu thông máu đến ngón tay bị thương và để cho các bộ phận cơ thể tự phục hồi.

Ca phẫu thuật đã thành công và Wang Yong Jun đã có một ngón tay mới, được tách ra khỏi dạ dày.





Chử Tính (Theo Daily Express)




0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]