Thôi miên
Thôi miên là một phương pháp chữa bệnh độc đáo do bác sĩ người Ý có tên là Franz Anton Mes Mer nghiên cứu và đưa vào ứng dụng. Ông cũng là người đã phát triển phương pháp chữa bệnh này từ thuật thôi miên cổ, đưa nó tới Paris vào năm 1778. Bác sĩ Mesmer tin rằng, trong phần chất lỏng vô hình bao quanh cơ thể con người có tồn tại một lực nhỏ giống như từ trường. Ông đã vô tình phát hiện ra điều này khi thực hiện một số lần thôi miên cho người bệnh. Từ năm 1785 trở đi, phương pháp thôi miên đã được ứng dụng rộng rãi khắp các quốc gia trên thế giới. Tại Anh, nhà vật lý học người Anh tên là James Esdaile đã sử dụng phương pháp này khi chữa bệnh tại Ấn Độ.
Tuy nhiên, trái với những gì các bác sĩ mong đợi, phương pháp thôi miên lại thiếu sức thuyết phục đối với một số người có tư tưởng bảo thủ. Khá nhiều người cho rằng, thôi miên là một tà thuật khiến cho con người mất đi ý chí... Vì thế, cuối năm 1800, phương pháp thôi miên mới thực sự được biết đến.
Đến năm 1950, phương pháp thôi miên đã được các bác sĩ ứng dụng vào việc gây mê trước phẫu thuật và được dùng để điều trị một số căn bệnh như chứng lo lắng, chứng ám ảnh thường trực. Mãi đến năm 1960, thôi miên được biết đến như một phương pháp điều trị bệnh khoa học và đem lại hiệu quả cao. Ngày nay, trên toàn thế giới có khoảng hơn 7.000 chuyên gia thôi miên, bao gồm cả các bác sĩ và các nha sĩ. Họ chủ yếu dùng thôi miên cho việc chữa trị các chứng nghiện, chẳng hạn như nghiện thuốc lá và gây mê trước phẫu thuật...