Những quan niệm sai lầm về bệnh đau mắt đỏ

(Kiến Thức) - Những quan niệm sai lầm về bệnh đau mắt đỏ này có thể dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe khôn lường.

0
 Nhìn nhau là lây đau mắt đỏ? Đau mắt đỏ là do gây nên, cách lây bệnh thường gặp là qua nước mắt (có chứa vi rút ), nước bọt, qua vật dụng nhiễm nguồn bệnh (tay nắm cửa, điện thoại, đồ chơi …), qua nước bị nhiễm khuẩn (như nước bể bơi …). Vì vậy nhìn nhau không thể lây đau mắt đỏ được.

 Đau mắt đỏ không nguy hiểm? Bệnh đau mắt đỏ là một bệnh cấp tính, khởi phát ồ ạt nhưng lành tính, nếu điều trị đúng cách sẽ khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng. Tuy nhiên những chủ quan trong phòng chống và chữa trị có thể dẫn đến những biến chứng nặng hơn như gây viêm loét hoặc thủng giác mạc.

Dễ dàng mua thuốc trị đau mắt đỏ tại nhà. Người bệnh khi có dấu hiệu đỏ mắt, nhức mắt, nhìn mờ…khi ra hiệu thuốc dẽ dàng mua được các loại thuốc có thành phần chống viêm có tác dụng nhanh chóng khi nhỏ nhưng những loại thuốc này gây hại lâu dài cho mắt. 

 Thành phần chống viêm như corticoid còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. nếu đau mắt đỏ nguyên nhân do vi khuẩn cần được điều trị bằng kháng sinh. Để phát hiện nguyên nhân bệnh cũng như điều trị bằng kháng sinh một cách an toàn cần sự tư vấn của bác sĩ. Tự ý điều trị ở nhà mà không khỏi gây nguy cơ kháng thuốc cao, điều trị sau đó khó khăn, tốn thời gian và làm bệnh nặng hơn.

 Chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian. Trong dân gian thường truyền tai nhau về việc đắp hoặc xông lá trầu không, lá dâu… để trị đau mắt đỏ. Thực tế, cách điều trị này rất nguy hiểm. Bởi nếu chúng ta đắp hoặc xông các loại lá này có thể sẽ gây ra bị bỏng giác mạc, loét giác mạc... Vì trong lá dâu, lá trầu không có tinh dầu nóng dễ gây nhiễm khuẩn cho mắt và gây bỏng mắt do sức nóng, khi vừa xông xong người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có tác dụng chữa bệnh.

  Tuy nhiên chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh các loại lá trên có tác dụng chữa trị đau mắt đỏ, ngược lại nó có thể càng làm cho mắt phù nề hoặc bị nhiễm khuẩn nặng hơn, nhất là trong trường hợp người dùng không rửa sạch lá trước khi đắp hoặc xông.

 Coi thường việc phòng bệnh. Tránh không đến nơi có nhiều bệnh nhân mắt trong mùa dịch như bệnh viện, siêu thị, các trung tâm vui chơi giải trí... Rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng nhiều lần trong ngày, rỏ nước muối vệ sinh mắt... là cách bảo vệ chúng ta khỏi những phiền toái do viêm kết mạc dịch.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]