Những quan niệm sai lầm về bệnh trĩ

Bệnh trĩ và ung thư đại trực tràng hay polyp trực tràng - hậu môn có một số biểu hiện giống nhau nên người bệnh cần đi khám để biết chính xác bệnh tình của mình.

15.5953

Bệnh trĩ là gì?

Theo Khám phá, bệnh trĩ, hay còn gọi là bệnh lòi dom theo dân gian, là bệnh được tạo thành do dãn quá mức các đám rối tĩnh mạch trĩ (hay sự phình tĩnh mạch) ở mô xung quanh hậu môn.

Trong cơ thể mỗi chúng ta có những mạch máu được gọi là tĩnh mạch, với áp suất trong lòng mạch thấp và có nhiệm vụ chuyên chở máu về tim.

Quanh lỗ hậu môn cũng có những bó tĩnh mạch này. Khi những bó tĩnh mạch trên bất thường bị to và dãn ra thì gây ra bệnh trĩ.

Chính chứng táo bón này làm tăng áp lực trong lòng các bó tĩnh mạch quanh hậu môn. Chúng to lên, dãn ra và gây bệnh trĩ.

Những hiểu biết sai lầm về bệnh trĩ

Chỉ người già mới bị bệnh trĩ

Sức khỏe đời sống cho biết, mặc dù tỷ lệ người cao tuổi bị bệnh trĩ rất lớn do khi cơ thể tiến vào thời kì lão hóa, các thành mạch máu sẽ yếu đi tạo điệu kiện cho bệnh trĩ phát triển dễ hơn tuy nhiên quan niệm chỉ có người già mới bị bệnh trĩ là hoàn toàn sai lầm. Bệnh trĩ là căn bệnh có thể phát sinh ở bất kì ai ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề nếu có đời sống sinh hoạt không lành mạnh. Do đó, những người trẻ tuổi cũng hoàn toàn có thể mắc phải căn bệnh này. Thậm chí bệnh trĩ còn có thể gặp cả ở trẻ em tuy tỷ lệ ít hơn.

Ngày nay, tỷ lệ người trẻ tuổi bị bệnh trĩ ngày càng tăng cao đặc biệt là những nhân viên văn phòng do phải ngồi nhiều ở một tư thế, thường xuyên uống rượu bia, các chất kích thích, ăn đồ ăn cay, nóng. Nhiều bạn trẻ có thói quen đọc sách, truyện khi đi đại tiện cũng là đối tượng rất dễ mắc phải bệnh trĩ vì những thói quen này nếu duy trì thường xuyên sẽ làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch của hậu môn, từ đó hình thành nên các búi trĩ.

Quan hệ tình dục qua hậu môn sẽ bị bệnh trĩ

Rất nhiều bạn trẻ cho rằng, việc quan hệ tình dục qua hậu môn là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy. Quan hệ tình dục bằng đường hậu môn là con đường dễ dẫn đến lây lan các bệnh truyền nhiễm như giang mai, lậu… hay vi-rút HPV (là nguyên nhân gây ung thư trực tràng) hoặc vi trùng E.Coli (gây tiêu chảy, nhiễm trùng huyết…).

Mặc dù vậy, đối với những người đang bị bệnh trĩ, việc quan hệ tình dục qua hậu môn sẽ làm căn bệnh trở nên tồi tệ hơn. Người bệnh có thể rất đau đớn, bị chảy máu hậu môn và nhiều tác hại khác.

Bị bệnh trĩ nếu ngồi quá nhiều trên bề mặt cứng

Đây là một quan niệm không đúng của giới trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ làm văn phòng phải ngồi nhiều. Do hiểu sai nên nhiều bạn trẻ thường lấy miếng nệm để kê xuống ghế ngồi và từ đó an tâm mình không mắc bệnh trĩ. Trên thực tế, dù bạn ngồi ở ghế nệm hay ở mặt phẳng cứng trong một thời gian dài đều như nhau. Ngay cả khi bạn đang ngồi trên ghế nệm mềm, bạn vẫn có thể bị mắc bệnh trĩ. Lý do là việc ngồi quá nhiều sẽ gây nhiều áp lực lên thành tĩnh mạch phía dưới, do đó sẽ hình thành nên các búi trĩ.

Bệnh trĩ có thể trở thành hoặc là tiền đề của ung thư

Do quan niệm sai lầm này, nhiều bạn trẻ có tâm lý hoang mang lo sợ khi mắc bệnh trĩ. Cần phải hiểu, trĩ và ung thư là 2 căn bệnh hoàn toàn khác nhau, khả năng chữa khỏi khác nhau do đó sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau. Bệnh trĩ được hình thành khi các mạch máu, tĩnh mạch ở trĩ bị giãn nở quá mức. Ung thư xảy ra khi các tế bào trong cơ thể bị rối loạn và bắt đầu tự tái tạo một cách nhanh chóng.Bệnh trĩ tuy không trở thành ung thư nhưng nếu để tình trạng bệnh kéo dài có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh như tắc mạch, nghẹt, nhiễm khuẩn, bội nhiễm…

Tham khảo thuốc:

3b – Medi: Bổ sung các vitamin nhóm B cho cơ thể. Với liều cao dùng để điều trị các chứng đau nhức do các bệnh lý thần kinh, bệnh yếu cơ...

Trà Mi

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]