Những sai lầm bố mẹ trẻ thường mắc phải

Sự kỳ vọng của cha mẹ vào con cái sẽ rất nguy hiểm nếu nó quá đà. Bé sẽ thấy mình như đang bị đeo gông lên vai vậy.

15.6126

“Ủ” bé quá mức

Trời hơi nóng, hơi nắng, hơi lạnh, hơi gió, hơi bụi… bé sẽ được yên vị trong nhà. Ra sân nô đùa như các bạn khác ư? Không có việc đó! Vì bậc phụ huynh cho rằng khí hậu sẽ khiến bé cảm thấy khó chịu và bé nên nằm trong điều hòa.

Chưa kể việc cho bé ra ngoài rất có thể khiến bé bị thương, ngã chảy máu chân hoặc nhẹ như một nốt muỗi cắn. Tuy nhiên, những điều trên là hoàn toàn sai lầm.

Việc "giữ" bé trong điều hòa không hề tốt cho sự phát triển hệ thống miễn dịch của bé, thậm chí còn phản tác dụng. Thêm vào đó, việc tiếp xúc, khám phá thế giới xung quanh là một nhu cầu quan trọng của bé.

Thức khuya sẽ giúp trẻ ngủ ngon và lâu hơn

Đây là tâm lý của khá nhiều bậc phụ huynh khi chăm sóc con. Có khi bé đã "gà gật" nhưng vẫn "đánh thức dậy" để "chốc ngủ ngon hơn". Trên thực tế, để trẻ thức khuya sẽ khiến trẻ dậy sớm hơn những bé khác. Điều này còn dẫn tới việc bé sẽ ngủ không đủ giấc, dễ cáu gắt, không vui vẻ, tinh thần mệt mỏi.

Không hiểu con

Bạn mua cho bé rất nhiều đồ chơi và quần áo hàng hiệu, đắt tiền nhưng dường như bé không mấy hứng thú với chúng. Nguyên nhân có thể là do bố mẹ chưa hiểu đúng gu, sở thích của bé. Bố mẹ cứ nghĩ “đồ càng đắt con càng khoái”. Nhưng đối với trẻ, chúng chỉ hào hứng với những món đồ mà mình thích. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần lắng nghe lời con nói hoặc nhận biết sở thích của con qua những thái độ cử chỉ.

Là một tấm gương xấu

Bạn nói "không" với bé về việc xem tivi muộn, cấm bé không được ngồi chơi Ipad trong khi chính bạn vẫn xem trận đá bóng yêu thích tới 3 giờ sáng, rồi vừa ăn cơm vừa chơi game hoặc lấy điện thoại đọc tin tức…

Vậy là chính bạn đã vi phạm nguyên tắc này rồi. Nếu bạn có mất bao công sức phân trần thì với bé, bạn vẫn đang sai nguyên tắc. Vì thế, khi đã ra kỷ luật với bé, cha mẹ cũng nên làm gương thật nghiêm túc. Khi thấy bố mẹ là một tấm gương tốt, mẫu mực thì bé sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Hứa một đằng, làm một nẻo

Bạn sẽ khiến bé thất vọng tràn trề nếu như đã hứa mà không làm, tệ hơn là quên béng những điều mình đã nói với con.

Tự ý phá hủy buổi hẹn với con là một sai lầm. Nhiều cha mẹ nghĩ: “Trẻ con ấy mà, một lát là nó sẽ quên ngay”. Đây là thái độ phổ biến của cha mẹ vì họ cho rằng, bé quên rất nhanh hoặc cuộc hẹn với các con không quan trọng nên cha mẹ có thể tự quyết. Tuy nhiên, các bé thường rất quan tâm đến những lời hứa từ cha mẹ, nhất là khi những lời hứa này liên quan trực tiếp đến quyền lợi và sở thích của bé.

Cha mẹ nên hạn chế việc này và nếu là bất khả kháng thì bạn cũng nên giải thích rõ ràng và mong đợi sự đồng ý ở bé.

Giận cá chém thớt

Bạn đang có một đống việc dồn vào cuối tuần, bạn bực bội xử lý từng đầu việc một thì bé xuất hiện và lăng xăng xung quanh với hàng tá câu hỏi lớn nhỏ dành cho bạn.

Xua con đi chỗ khác không được, bạn bực mình mắng con xối xả. Bạn đang hành động sai lầm đấy! Bởi vì việc này sẽ khiến bé khép mình và e dè hơn với bạn.

Bạn nên nhớ rằng, cả tuần bạn đã “cống hiến” cho sự nghiệp, vậy trong ngày nghỉ hiếm hoi bạn nên tìm cách thu xếp công việc thật khéo để vẫn có thời gian giao tiếp với con.

Coi con là ông tướng con

Không có gì phải nghi ngờ việc con là số 1 với cha mẹ, tuy nhiên, việc con làm “ông trời con”, “mọi yêu cầu của con là điều bố mẹ buộc phải đáp ứng” thì không ổn chút nào. Nếu bạn thực hiện răm rắp việc này, bạn đang làm hỏng con đấy bởi trẻ con sẽ chẳng bao giờ tự biết thỏa mãn với những đáp ứng của bố mẹ.

Bạn cần phân tích cho con hiểu và khiến con biết suy nghĩ vì người khác, hãy dạy con tiết kiệm, trân trọng sức lao động của cha mẹ...

Đặt quá nhiều kỳ vọng vào con

Sự kỳ vọng của cha mẹ vào con cái sẽ rất nguy hiểm nếu nó quá đà. Bé sẽ thấy mình như đang bị đeo gông lên vai vậy.

Tâm lý chung của bậc phụ huynh trong việc chăm lo con em mình đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến, việc kỳ vọng vào con mình có một tương lai sáng lạn, thành đạt là điều ai cũng mong muốn.

Thế nhưng, họ lại quên rằng con trẻ cũng cần có sự lựa chọn, sự độc lập, tự do đưa ra các quyết định về tương lai, hướng đi của mình. Áp lực của cha mẹ vô tình đã tạo nên một bức tường ngăn cách khiến các con thu mình và sống khép kín hơn trước những kỳ vọng, đòi hỏi thái quá của bố mẹ mà bản thân không thể khả năng đáp ứng.
 
Theo Maskonline
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]