Những sai lầm khi làm đẹp

Phụ nữ ai chẳng muốn mình đẹp. Mỗi người lại có cách làm đẹp khác nhau. Chưa kể những nhận định trong việc giữ gìn nhan sắc của họ cũng khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng nói là không ít những bí quyết riêng ấy đã sai lầm.

0
- Muốn có hiệu quả ngay: BV Da Liễu nhận không ít trường hợp là nạn nhân của việc làm đẹp cấp tốc. Đôi khi chỉ vì không chấp nhận vài nốt mụn trên mặt mà các chị đi cạy, lễ, nặn, hút... Kết quả: mụn ra đi nhưng để lại sẹo xấu. Vì vậy, các bác sĩ BV Da Liễu TP.HCM khuyên không nên chạy theo lời quảng cáo, hoặc quá nôn nóng trong việc chăm sóc sắc đẹp.

- Không dùng kem chống nắng vì sợ thiếu sinh tố D: Đa số phụ nữ chỉ chống nắng vùng mặt vì cho rằng dùng kem chống nắng nhiều sẽ thiếu sinh tố D. Theo bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng – BV Da Liễu TP.HCM thì bạn nên dùng kem chống nắng ở cả vùng lưng, tay, chân vì các tia tử ngoại có khả năng xuyên qua quần áo, làm sạm, nám da.

- Lạm dụng kem tẩy tế bào chết: Nhiều người cho rằng, tẩy tế bào chết càng nhiều da càng mau trắng. Trong khi đó, tế bào phải mất một tuần mới... chết và ba tuần sau mới bong ra khi chúng ta xuất mồ hôi, kỳ cọ... Trong thời gian tế bào chết còn nằm lại trên da, chúng sẽ giúp bảo vệ da, chống nắng. Vì vậy, bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng khuyên, chỉ nên tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần.

- Không chăm sóc da cổ và da ngực: Da cổ và ngực lão hóa nhanh hơn da mặt vì bên cạnh sự lão hóa theo thời gian, các vùng da này còn phải hứng chịu sự "tàn phá” bởi nắng, gió. Vì thế, khi thoa kem dưỡng cho mặt, cần thoa luôn cho "bạn bè” vùng lân cận. Nếu đi chăm sóc tại các trung tâm làm đẹp, hãy chọn những địa điểm chăm sóc mặt có kèm cả ngực và cổ.

- Mặt nạ trái cây nào cũng tốt: Quan niệm sai lầm này đã khiến nhiều chị em bị đỏ, rát da và nổi mụn. Mỗi loại da cần có sự lựa chọn riêng. Da nhờn chỉ nên đắp mặt nạ làm từ trái bơ, lòng trắng trứng gà để hút hết chất nhờn trên da, giúp se khít lỗ chân lông. Da khô nên đắp mặt nạ bằng lòng đỏ trứng, khi đắp mặt nạ trái cây, cần trộn thêm dầu ô liu. Cách chăm sóc da hỗn hợp không đơn giản, bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, BV Da Liễu TP.HCM - hướng dẫn: mỗi vùng da cần được chăm sóc riêng. Vùng da khô chăm sóc theo da khô, da nhờn cũng vậy. Ngay cả khi trang điểm, cần dùng lớp phấn nền không dầu dành riêng cho vùng chữ T (trán, mũi, cằm), vùng còn lại dùng phấn nền bình thường.

- "Bỏ rơi" da kích ứng: Không ít trường hợp càng lớn tuổi da càng "khó tính". Theo bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, nếu da nhạy cảm hoặc sau khi lột da mặt, chiếu laser... nên sử dụng nước khoáng để bổ sung độ ẩm, các khoáng tố thiên nhiên cho da, giảm kích ứng. Khi phun, cần xịt thẳng vào mặt như phun sương. Sau đó dùng tay vỗ nhẹ để nước thấm vào da.

- Làm đẹp cho tóc thái quá: Mái tóc thường bị "hành hạ” nhiều nhất, hết duỗi thẳng lại uốn xù, nhuộm... Sau thời gian làm đẹp, sờ vào tóc như sờ vào rơm vì xơ và gãy... Bác sĩ Võ Quang Đĩnh - ĐH Y Dược TP.HCM khuyên, để tóc không bị "xuống cấp" nên thực hiện song song, tức vừa làm đẹp vừa dưỡng tóc, đừng để tóc hư mới dưỡng sẽ không có hiệu quả.

- Mát-xa càng nhiều da càng đẹp: Mát-xa giúp giảm sự căng cơ, tăng cường tuần hoàn, tạo cảm giác thư giãn... Mát-xa chỉ trở thành bất lợi khi thao tác không đúng mà hậu quả là tạo nếp nhăn mới, nới rộng nếp nhăn cũ! Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương lưu ý những trường hợp không nên mát-xa như: vừa chích Botox/Dysport (dễ bị lệch mặt), viêm da kích ứng (da sưng đỏ, tấy)...
 
Theo Báo Phụ nữ TPHCM
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]