1.Thường xuyên cắt tóc

Theo suy nghĩ của rất nhiều người cắt tóc thường xuyên sẽ giúp tóc mọc ra nhanh hơn. Tuy nhiên thực tế thì việc cắt tóc thường xuyên không làm cho tóc của bạn phát triển nhanh hơn. Bởi việc cắt các đuôi tóc không ảnh hưởng gì đến các nang trên da đầu bạn, (nơi quyết định tóc mọc nhanh hay mọc bao nhiêu). Cắt tóc chỉ đơn giản là giúp tóc khỏe hơn khi nó mọc dài ra.

2. Gội đầu quá thường xuyên
 
Mỗi lần bạn gội là một lần bạn đã vô tình xả đi lớp dầu tự nhiên của tóc và phá vỡ tình trạng cân bằng mong manh của da đầu, dẫn đến da đầu khô, căng và không thoải mái. Bạn cũng có thể nhận thấy vảy trắng xuất hiện. Thực chất, đây không phải là gàu nhưng chúng cũng khiến bạn mất tự tin. Do đó, bạn nên căn cứ vào môi trường sinh hoạt, đặc tính của mái tóc để xác định số lần gội đầu trong một tuần cho phù hợp nhé!

3. Dùng khăn chà xát mạnh khi tóc ướt

Khi mới gội đầu xong thời điểm này chân tóc và cả sợi tóc rất yếu nếu bạn dùng lược chải hoặc dùng khăn vò, chà xát mạnh để lau khô tóc thì rất dễ làm cho tóc khô xơ gãy rụng và yếu đi. Vậy nên, thay vì chà xát mạnh hoặc xoắn, xiết mái tóc để chúng khô nhanh hơn, bạn cần phải kiên nhẫn dùng khăn tắm thấm nhẹ mái tóc của mình.

Việc dùng máy sấy tóc với nhiệt độ cao cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến mái tóc.

4. Thường xuyên tạo kiểu, nhuộm tóc 

Dù sử dụng kỹ thuật cao cấp đến đâu, thì quá trình nhuộm màu và tạo kiểu vẫn luôn gây ra những hư tổn nhất định cho tóc do tác động của nhiệt độ và hóa chất làm cho tóc rất dễ bị khô, xơ và chẻ ngọn. Vì thế nên hạn chế tối đa việc tác động hóa chất và nhiệt lên mái tóc.
5.  Buộc tóc đuôi ngựa quá chặt

 
Buộc tóc đuôi ngựa giúp bạn gái tự tin và năng động nhưng nếu buộc quá thường xuyên và chặt sẽ làm cho tóc yếu dần đi. Do chúng ta thường buộc chặt một chỗ làm cho vùng tóc đó yếu và dễ gẫy nhất.

7. Bôi dầu xả trực tiếp vào chân tóc

Không ít bạn có thói quen bôi dầu xả lên toàn bộ da đầu, cho rằng như vậy tóc sẽ được nuôi dưỡng từ gốc tới ngọn. Đây là một sai lầm hết sức nghiêm trọng nó khiến tóc bạn nhanh bết và sản sinh ra nhiều gàu hơn.

Phần chân tóc của chúng ta có thể làm ẩm bằng dầu tự nhiên có sẵn trong da đầu, do đó chỉ nên dùng dầu xả từ phần ngọn tóc đến phần cách da đầu khoảng 2 cm.

Mộc Trà