Những sai lầm thường gặp ở bố mẹ có con tuổi teen

Khi con bước vào tuổi teen, bố mẹ cần thay đổi cách dạy dỗ và tránh các hành động sai lầm sau đây.

15.5986
Mắng thậm tệ

Khi trẻ phạm sai lầm, việc đầu tiên mà rất nhiều bậc phụ huynh làm đó là mắng con té tát, thậm chí là mắng một cách thiếu kiềm chế. Nhiều cha mẹ về sau còn đay nghiến lỗi lầm của trẻ.

Hãy nhớ rằng con tuổi teen có cái tôi rất cao. Việc bị mắng bằng những lời lẽ thậm tệ không có tác dụng giúp trẻ “tỉnh ngộ” đâu mà thậm chí càng khoét sâu khoảng cách giữa bạn và con đấy.

Quy kết trẻ hư hỏng

Đôi khi những lời nói nặng nề chưa đủ, nhiều cha mẹ còn "dán nhãn" cho con rằng con là đứa trẻ hư hỏng. Điều này khiến con suy nghĩ theo hướng tiêu cực và dần dần tự nhiên trẻ cũng có cảm giác mình là đứa chẳng ra gì.

Cấm đoán một cách độc đoán

Đó là cấm đoán con tất cả những gì mà bạn cho là xấu mà không giải thích, không lý do hoặc lý do không phù hợp. Điều này dễ gây cho trẻ ức chế và tạo ra những phản ứng tiêu cực như chống lại cha mẹ một cách công khai hoặc ngấm ngầm.

Việc cấm đoán này chắc chắn chỉ giải quyết được phần "ngọn" thôi. Cha mẹ cần giúp trẻ nhận thức, định hướng được cái gì là nên, không nên. Nên nhớ, cấm đoán chỉ là cách bạn xây một bức tường ngăn cách với con và tạo điều kiện để con nói dối.

Bêu riếu trẻ

Bêu riếu là một cách dạy con khá “tàn nhẫn”. Không ai, kể cả là trẻ con, chịu đựng được việc mình bị mang ra bêu riếu trước mặt người khác. Bởi điều này vừa làm tổn thương lòng tự trọng của con và khiến con cảm thấy không được tôn trọng. Trẻ sẽ bị ám ảnh một thời gian dài vì điều này.

Dùng bạo lực

Tuổi dậy thì là tuổi nhạy cảm nhất trong suốt giai đoạn phát triển của cuộc đời. Chỉ cần một lần bạn bạt tai một đứa trẻ, vậy là mọi nỗ lực từ trước đến nay bạn dạy con và cố gắng để chúng noi gương đổ xuống sông xuống biển. Việc làm này của cha mẹ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm, đồng thời khiến hố sâu ngăn cách giữa bố mẹ và con cái khó lòng xóa được. Một số trẻ khác thì trở nên lỳ lợm, vô cảm và "lỳ đòn" đến mức chẳng còn biết sợ ai.

Ca ngợi hoặc chê bai con thái quá

Sự ca tụng thái quá của bạn dễ khiến trẻ tự kiêu với những gì mình có, ảo tưởng với các giá trị của mình, hoặc với những đứa trẻ có ý thức hơn, chúng sẽ thấy ngại với sự tâng bốc thái quá của mẹ mình.

Ngược lại, thường xuyên bị chê bai khiến trẻ chán nản và không muốn cố gắng, phấn đấu để làm đẹp lòng bạn nữa. Trẻ cũng dễ nổi khùng lên với sự thái quá của bạn.

Đinh Hương (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]