Một số quan điểm cho rằng, việc mang thai sau độ tuổi 35 là không tốt cho cả mẹ và bé hay mang thai lần 2 dễ hơn lần đầu… Tuy nhiên, trên thực tế, có những điều không giống như người ta thường nói khiến các cặp đôi mong có con cãi nhau, căng thẳng và dẫn đến trầm cảm…Dưới đây, là những quan niệm sai lầm về việc thụ thai mà các cặp đôi nên biết hiểu:

Vị trí “yêu” ảnh hưởng đến khả năng thụ thai

Có thể bạn đã từng nghê việc, nằm im sau khi quan hệ càng lâu thi càng tốt để cho tinh trùng đến gặp trứng dễ dàng hơn nhưng thực tế không phải vậy. Vận tốc di chuyển của trinh trùng là rất nhanh và có hàng nghìn con tinh trùng sẽ đua nhau đi vào để tìm trứng nên sau khi làm chuyện ấy, bạn chẳng cần phải làm điều này đâu.

Vô sinh là do phụ nữ

Ở Ấn Độ, nếu phụ nữ không thể mang thai thì điều này hoàn toàn là do cô ấy. Đây là một quan niệm phổ biến ở vùng nông thôn, các dân tộc thiểu số và đó là lý do mà người đàn ông ly hôn với phụ nữ. Nhưng có đến 40% nguyên nhân vô sinh đến từ nam giới. Bởi lượng tinh trùng thấp, khả năng vận động của tinh trùng kém … đều là các lý do khiến cho phụ nữ không thể thụ thai được.

Chỉ thụ thai trong ngày trứng rụng

Nếu không dùng thuốc tránh thai, thì các phụ nữ thường tính ngàu quan hệ an toàn với biểu đồ chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Những ngày nguy hiểm trong tháng và trong thời gian rụng trứng mới có thể thụ thai là quan điểm của phụ nữ. Mặc dù vậy, chị em nên biết rằng tinh trùng có thể sống được 7 ngày nên ngoài thời gian trứng rụng mẹ vẫn có thể mang bầu, đặc biệt là với những người có chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Có bầu lần thứ 2 dễ dàng hơn lần thứ nhất

Nếu bạn có vấn đề trong khi mang thai lần thứ nhất và nghĩ rằng, lần thứ hai sẽ sinh con sẽ dễ dàng hơn thì bạn đã sai. Thực tế, khả năng khó thụ thai ở các lần tiếp theo có thể khó khăn hơn lần thứ nhất bởi các yếu tố như: sức khỏe sinh sản, yếu tố độc hại từ môi trường sống, bệnh tật ở cả hai vợ chồng và các yêu tố khác.

Còn trẻ thì không thể vô sinh

Khoa học đã chứng minh, khả năng sinh giảm của phụ nữ giảm dần khi lớn tuổi, nhưng không có nghĩa là còn  trẻ thì bạn không thể gặp vấn đề về sinh sản. Nguyên nhân vô sinh có thể là: chất lượng tinh dịch, các bệnh liên quan đến buồng trứng, chịu ảnh hưởng từ những bệnh tình dục… Cho nên vô sinh không phải chỉ bởi vấn đề tuổi tác, bạn hoàn toàn có thể bị vô sinh khi vẫn đang còn trẻ.

Stress là “kẻ có tội”

Các cặp vợ chồng thường cảm thấy rằng, mình không thể có con bởi vì cuộc sống quá căng thẳng và họ không cần phải tham khảo các ý kiến chuyên môn từ phía y học. Nhưng thực tế, Stress là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, nó không phải là yếu tố duy nhất khiến bạn vô sinh được mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như : thói quentrong chuyện ấy, bệnh phụ khoa… Bởi vậy, đổ lỗi cho stress khiến bạn không thể có con là một trong những quan niệm sai lầm.