Những sao Hàn mắc bệnh ung thư trên màn ảnh

Choi Ji Woo, Kim Sun Ah, Kim Hyun Joo, Kim Tae Hee, Song Hye Kyo,... là những diễn viên có cùng căn bệnh nan y khi đảm vai chính trong phim.

15.6205

Kim Sun Ah

Trong Scent of A Women hợp tác cùng Lee Dong Wook, Kim Sun Ah vào vai cô nhân viên văn phòng 30 tuổi. Khi phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư, chỉ còn sống được 6 tháng, cô quyết định rời khỏi Nhật Bản để tìm mục đích sống, hạnh phúc riêng.

Dù kết thúc phim là cái chết của Kim Sun Ah, nhưng người xem không có cảm giác đau lòng, buồn khổ nhiều bởi cô đã tìm được hạnh phúc thật sự trong suốt 30 năm tồn tại trên cõi đời.

Jung Woo Sung

Trong Padam Padam, nhân vật Yang Kang Chil do Jung Woo Sung đảm vai cũng bị bệnh ung thư. Anh phải lựa chọn cái kết bi đát khi vừa tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời là tình yêu với Jung Ji Na (Han Ji Min).

Không thua kém gì "hoàng tử nước mắt" Kwon Sang Woo, Jung Woo Sung cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả cho số phận đầy những bi kịch của anh.

Kwon Sang Woo

Với bộ phim Anh chàng lọ lem, Kwon Sang Woo sánh đôi bên cô nàng xinh xắn YoonA (SNSD). Trong phim, không chỉ nữ diễn viên chính mắc bệnh ung thư, "hoàng tử nước mắt" đảm hai vai cũng có một vai bị bệnh này.

Phim là cuộc sống của hai con người có cùng số phận mắc chứng bệnh nan y, nhưng với hoàn cảnh sống khác nhau họ đưa người xem đến cách vượt qua nỗi đau khác nhau.

Choi Ji Woo

Trong bộ phim Nấc thang lên thiên đường, Choi Ji Woo và Kwon Sang Woo phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc đời mới được ở bên nhau. Người xem những tưởng họ sẽ được hạnh phúc thì căn bệnh ung thư quái ác đến, nó khiến Choi Ji Woo phải sang thế giới bên kia trước, bỏ lại người thương nơi trần thế lắm sầu muộn.

Kim Hyun Joo

Trong phim Giày thủy tinh, nhân vật do Kim Hyun Joo đảm vai mắc căn bệnh ung thư máu. Cô phải đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết nếu không tìm được người hiến tủy phù hợp. Đây cũng là mô-típ quen thuộc của màn ảnh nhỏ xứ Hàn những năm đầu thế kỷ 21.

Song, điểm khác biệt của Kim Hyun Joo là cô không xấu số như nhân vật của Choi Ji Woo hay Kim Sun Ah, cô được người chị thất lạc từ lâu hiến tủy, tiếp tục sự sống và chấp nhận nỗi đau là mất đi người mình sẽ gọi là chồng ngay trong ngày cử hành hôn lễ.

Kim Tae Hee

Trong Chuyện tình Havard, nhân vật của Kim Tae Hee cũng mắc phải căn bệnh ung thư. Dự kiến của phía nhà làm phim sẽ để cô chết trong sự nhung nhớ, đau lòng của người đàn ông yêu thương cô, đẩy tình yêu của họ trở nên bất tử.

Thời điểm đó, khán giả xem đài, gia đình, bản thân của những người mắc bệnh hiểm nghèo này đã tha thiết gọi điện đến nhà đài bày tỏ ước muốn cái kết có hậu cho nhân vật để họ có thể tiếp tục vững tin chống chọi với căn bệnh quái ác này. Cuối cùng, Kim Tae Hee trong phim đã được sống.

Song Hye Kyo

Cách đây 10 năm, một trong những bộ phim xứ Hàn ấn tượng với khán giả xem đài nhất là Trái tim mùa thu. Trong phim, hai nhân vật chính là Song Seung Hun và Song Hye Kyo chia tay vì không phải là anh em ruột. Sau nhiều năm gặp lại, họ nhận ra tình cảm mình dành cho nhau không đơn thuần là tình cảm anh em.

Trải qua nhiều hiểu lầm, ngăn cản của gia đình, cả hai đã có quyết định táo bạo là rời khỏi gia đình để cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc riêng. Nhưng chính lúc ấy, căn bệnh máu trắng không có thuốc chữa đã cướp đi mạng sống của Ưn-sơ (nhân vật của Song Hye Kyo).

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]