Những tác hại của thuốc giảm cân

Do ảnh hưởng của công nghệ fast-food và do thiếu vận động, tình trạng béo phì ngày một gia tăng. Theo đó là sự ra đời của nhiều loại thuốc giảm béo.

0
Việc dùng thuốc giảm cân phải tuân theo sự hướng dẫn cụ thể của bác sĩ. Mỗi người có chiều cao và cân nặng khác nhau nên chế độ kiêng cữ cũng không giống nhau. Vậy thuốc giảm cân có lợi và hại ra sao? - Thuốc làm no đầy ống tiêu hóa: Chứa các chất như sterculia, methylcellulose. Khi uống vào, thuốc sẽ hút nước làm đầy bụng, giảm cảm giác đói. Tuy nhiên, thuốc có tác dụng phụ là khiến người sử dụng bị chướng bụng, đầy hơi. - Thuốc gây chán ăn, tác động thông qua noradrenergic, gây những tác dụng lên hệ thần kinh trung ương, làm giảm cảm giác đói, ăn không ngon và không muốn ăn, vì vậy khiến cơ thể sụt cân. Thuốc này bị hạn chế sử dụng do nhiều tác dụng phụ: gây nghiện, trầm cảm khi ngưng thuốc. Cần thận trọng với những người cao huyết áp, bệnh tim mạch. - Ngoài ra, còn có loại thuốc gây tổn thương van tim, có thể dẫn đến tử vong (nay đã ngưng lưu hành). Thuốc lắc (Ecstasy) có tác dụng kích thích tâm lý vận động nhanh, tác động lên hệ thần kinh trung ương làm giảm cảm giác đói, sụt cân nhanh. Thế nhưng, nó có thể gây tổn thương não với những biểu hiện, như: trầm cảm, lo âu, giảm trí nhớ... Vì vậy, bạn không nên tự ý sử dụng bất cứ loại thuốc nào không có nguồn gốc rõ ràng và không có chỉ định của bác sĩ. Nếu muốn giảm cân, hãy đến bác sĩ dinh dưỡng, bạn sẽ có chế độ ăn kiêng và tập thể dục phù hợp. Khổ vì "mốt gầy" Để có được một cái bụng phẳng lì, vòng eo thon gọn, dáng người mảnh mai, nhiều phụ nữ đã tự "hành xác" mình Vung tiền để có được một vóc dáng lý tưởng Hiện nay, nhiều phụ nữ khao khát trở thành người mẫu. Nào hút mỡ, ăn kiêng 13 ngày giảm 7 kg, quấn nóng... họ đều thử qua. Trong cái vòng mê hoặc của "mốt gầy", người ta bắt đầu nghĩ đến các chiêu khác, dù ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe. Điển hình là việc sử dụng các loại thuốc làm gầy không rõ nguồn gốc, đa số được Việt kiều mang về với số lượng không nhiều. Giá cả ư? Muốn hét sao thì hét! Các "tín đồ gầy" vẫn cứ cống nạp tiền dài dài. Ngay tại một vài tiệm thuốc Tây trong nước cũng bán khá nhiều loại "thuốc gầy". Người đi mua không cần biết đó là thuốc gì, cứ uống. Thật ra, có một số loại thuốc làm gầy thật. Tuy nhiên, khi đã xuống cân thì không sao lên nổi. Thúy Hoa, 25 tuổi, nhà ở đường Mai Thị Lựu, Q.1 - TPHCM, sau ba tháng dùng thuốc làm ốm (mua ở một tiệm thuốc tây gần chợ Đa Kao - TPHCM), sụt 10 kg và trở thành "khúc củi di động". Hiện nay, bác sĩ đánh giá cô bị suy dinh dưỡng độ 2. Nguy hiểm hơn cả là việc dùng thuốc lắc để... làm ốm của nhiều cô gái trẻ. Sau khi dùng thuốc, họ sẽ không có cảm giác đói, không thể ăn uống ngon miệng. Thêm nữa, dưới ảnh hưởng của thuốc, cơ thể phải "uốn éo" trong những điệu nhạc kích động. Một lượng calorie bị tiêu hao, không phục hồi khiến cơ thể sụt cân nhanh. Bắt đầu từ động cơ duy nhất "làm gầy", họ trượt dài trong những cuộc chơi. Sau khi đã gầy, họ vẫn không sao thoát khỏi cảm giác "nghiện thuốc". Họ nào biết rằng, họ không chỉ đánh mất trọng lượng mà còn đánh mất chính mình. Cắt bao tử để có thân hình thon thả Chưa dừng lại đó, để được tiếng "mi-nhon", có cô còn vung tiền hết cỡ để sang nước ngoài... cắt bao tử. Thanh Thủy, 25 tuổi, nhà ở quận Gò Vấp - TPHCM, chỉ có dáng người hơi tròn, nhưng cô quyết "tút phoọc". Trước đây, Thúy từng uống giấm đến phải nhập viện. Nay cô sang Thái Lan để cắt phần dạ dày tại một thẩm mỹ viện. Sau khi phẫu thuật, cô phải nằm viện 4 ngày và tịnh dưỡng trên giường hơn tuần lễ mới sinh hoạt bình thường được. Một thời gian sau, Thúy thấy biếng ăn, ruột thường quặn đau, hơi no một tí là ói mửa đến xanh mặt. Còn Ngọc Nhi, 28 tuổi, ở Hà Nội, sang Singapore để cắt một phần dạ dày. Về nước, cô không chỉ xuống cân mà trở thành suy dinh dưỡng chỉ trong vòng một tháng. Cô thường cảm thấy choáng đầu, vã mồ hôi. Thậm chí có lần cô ngất xỉu trên bàn làm việc. Bác sĩ cho biết Nhi bị thiếu máu. Nguyên nhân chính là do bao tử quá nhỏ, thức ăn tiêu hóa không kịp để nuôi cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, sau khi phẫu thuật bao tử, bệnh nhân thường bị hội chứng Dumping. Đó là các triệu chứng như vã mồ hôi, đau thắt bụng, cảm thấy khó tiêu... mà Thúy và Nhi đang mắc phải. Những hậu quả khủng khiếp để lại sau đó là tắc ruột, sưng ruột, suy dinh dưỡng nặng... Người đi cắt bao tử sẽ rất khó khăn để lấy lại trạng thái sức khỏe ban đầu. Thật ra, phương pháp phẫu thuật cắt bao tử chỉ dành cho những người béo phì, có chỉ số BMI > 40 kg/m2. Phẫu thuật kiểu này cần được thực hiện ở những bệnh viện lớn với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao. Những người có cơ thể bình thường, không nên tự tiện đi cắt dạ dày, chỉ tự phá hoại sức khỏe của bản thân.

Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh mới chính là chuẩn mực của vẻ đẹp dài lâu. Dẫu biết rằng nhu cầu "mình hạc xương mai" của phụ nữ là chính đáng, nhưng đừng đánh đổi tất cả chỉ vì chữ "gầy" phù du.

Theo TT&GĐ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]