Gây hại cho gót chân
Do dép xỏ ngón không che phủ và không có cấu trúc nâng đỡ toàn bộ bàn chân, đặc biệt là phần
gót, nên khi đi bộ nhiều, bạn dễ bị đau nhức.
Gây đau thắt lưng
Khi đi dép xỏ ngón, bạn có xu hướng thay đổi dáng đi của bạn. Bạn cũng thực hiện các bước đi
ngắn hơn, điều này có thể dẫn đến đau ở khu vực khác của cơ thể, đặc biệt là gây ra những cơn đau
hông và đau lưng dưới.
Những
tác hại khi đi dép xỏ ngón có thể bạn chưa biết
Cháy nắng nhiều hơn
Một điều không thể chối cãi là đi dép xỏ ngón sẽ khiến hai bàn chân của bạn bị cháy nắng một
cách khủng khiếp đến nỗi khi bỏ dép ra, chúng ta sẽ thấy hằn lên hai vệt quai dép.
Nhiều người xem
nhẹ những vết cháy nắng này nhưng chúng lại góp phần gây ra những tác động tiêu cực đến làn da, bởi
ai cũng biết những tác hại khôn lường của ánh nắng mặt trời. Vì vậy, những đôi dép xỏ ngón chỉ thực
sự hợp với những chuyến đi biển mà thôi.
Làm tổn thương các ngón chân
Dép xỏ ngón giữ bàn chân ở một vị trí chỉ bằng sợi dây nhỏ, nên ngón chân phải kẹp chặt lấy sợi
dây đó để dép không bị tuột. Vì vậy, các cơ phải sử dụng quá nhiều, dẫn đến viêm gân hoặc sưng tấy
gân - phần nối giữa cơ và xương.
Gân bị tổn thương có thể dẫn đến đứt hoặc bong gân. Đi dép xỏ ngón
quá nhiều làm gia tăng các nốt viêm tấy ở kẽ ngón chân. Hơn nữa, chân trần bị chà xát với nhựa hay
dây da của dép xỏ ngón có thể gây ra những nốt rộp đau khó chịu.
Nhiễm khuẩn
Xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy những loại vi khuẩn, đặc biệt là trên đường phố bụi bặm và ô
nhiễm. Có thể bạn thấy thoải mái và mát mẻ khi đi những đôi dép xỏ ngón, nhưng đây chúng chính là
điều kiện để bàn chân của bạn tiếp xúc nhiều hơn với những vi khuẩn trên đường phố, vỉa hè.
Thậm
chí nếu bạn đang có vết thương ở chân, chúng rất dễ bị nhiễm khuẩn và gây nên những tổn thương nặng
nề hơn.
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam