Những thần tượng tuổi Mùi nổi tiếng nhất làng nhạc Hàn

Với tài năng đa dạng của mình, những thần tượng sinh năm 1991 này chắc chắn sẽ còn gặt hái nhiều thành tựu trong năm 2015.

15.579

Seohyun - SNSD

Seohyun là một trong những ca sĩ tuổi Dê nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng fan Kpop trong và ngoài nước. Bên cạnh các hoạt động của SNSD trong năm 2014, Seohyun còn góp mặt trong nhóm nhỏ TaeTiSeo cùng 2 giọng ca chính là Tiffany và Taeyeon. Trong cả 2 lần quảng bá cho SNSD và TaeTiSeo, Seohyun cùng 7 thành viên trong nhóm đều nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Chính vì vậy, các ca khúc mà Seohyun góp giọng đều đạt được những vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Seohyun còn thể hiện khả năng sáng tác lời của mình thông qua ca khúc Only U nằm trong album Holler của TaeTiSeo.

Trong năm vừa qua, Seohyun đã có cơ hội đảm nhận vai nữ chính trong vở nhạc kịch dựng theo 1 bộ phim truyền hình nổi tiếng mang tên Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm Mặt trời). Cùng nam chính là thành viên Kyuhyun của nhóm nhạc Super Junior, Seohyun đã thu hút được một lượng fan không nhỏ tới theo dõi các buổi biểu diễn của cô. Dù SNSD đã gặp phải rất nhiều biến cố trong năm 2014 nhưng Seohyun và các thành viên khác trong nhóm vẫn có một năm khá thành công với nhiều dự án âm nhạc ấn tượng.

Suho – EXO

Ra mắt vào năm 2012 cùng các thành viên của EXO, các hoạt động của Suho cho tới thời điểm này đều gắn liền với tên tuổi của nhóm. Trước khi ra mắt, Suho cùng Kai  Chanyeol đã từng góp mặt trong MV HaHaHa Song của TVXQ.

Trong năm 2014, EXO đã gặp phải rất nhiều sóng gió và khó khăn sau sự ra đi của 2 thành viên Kris  Luhan. Tuy nhiên, Suho và 9 thành viên còn lại vẫn gắn bó với nhau và gặt hái được rất nhiều thành công trong làng nhạc Kpop năm 2014. 10 chàng trai đã giành được một số giải thưởng lớn trên các chương trình âm nhạc cuối năm như MAMA 2014 hay SBS Gayo Daejun 2014.

Bên cạnh đó, Suho còn là nhóm trưởng của EXO-K. Khác với EXO-M, EXO-K chủ yếu tập trung quảng bá tại thị trường Hàn Quốc. Chính vì vậy, lực lượng fan Hàn của Suho vô cùng đông đảo. Mới đây, vào ngày 2/1, các chàng trai EXO đã giành được vị trí quán quân trên chương trình Music Bank với ca khúc mừng giáng sinh mang tên December, 2014. Với chiến thắng viên mãn vào đầu năm mới, Suho và 9 thành viên còn lại của EXO có lẽ sẽ tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình với những ca khúc ấn tượng.

CL - 2NE1

Là thủ lĩnh của nhóm nhạc nữ nổi tiếng 2NE1, CL không chỉ thể hiện tốt vai trò của mình khi ở trong nhóm mà cô còn có một sự nghiệp cá nhân thành công. Trong năm 2014, CL cùng Minzy, Park Bom và Sandara Park đã đạt đươc rất nhiều thành tích với album mới Crush. Với sản phẩm âm nhạc này, CL đã tham gia vào quá trình sáng tác cho một số ca khúc như Scream, If I Were You, MTBD,... Trong số đó, MTBD chính là ca khúc solo của CL thuộc album Crush. Cùng 3 thành viên trong nhóm, CL đã tích cực quảng bá cho album mới qua 1 loạt các concert trong tour diễn AON: All or Nothing.

Bên cạnh các hoạt động nhóm, tên tuổi của CL tiếp tục được hâm nóng với những dự án cá nhân đầy hứa hẹn. Theo thông báo của YG Entertainment vào tháng 10/2014, CL sẽ chính thức ra mắt solo tại Mỹ vào mùa xuân năm 2015. Thông tin này khiến cộng đồng fan của 2NE1 rất hạnh phúc và mong đợi sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ. Ngoài ra, truyền thông và các cư dân mạng Hàn Quốc cũng dành rất nhiều lời khen cho kế hoạch Mỹ tiến của nữ ca sĩ 23 tuổi này.

Key – SHINee

Debut với tư cách một thành viên của nhóm nhạc SHINee, nam ca sĩ sinh năm 1991 - Key đã nhận được sự quan tâm từ các fan Kpop không chỉ bởi khả năng ca hát mà còn ở tính cách thân thiện và vẻ ngoài cuốn hút của mình.

Key là thành viên có thể đảm nhận tốt hầu hết các vai trò hát, nhảy và rap trong nhóm. Bên cạnh các hoạt động cùng 4 thành viên của SHINee, Key còn tham gia vào dự án nhóm nhỏ Toheart cùng thành viên Woohyun của nhóm nhạc Infinite. Sự kết hợp của 2 nam ca sĩ đã mang lại những thành công nhất định cho cả Key và Woohyun. Không những thế, sản phẩm âm nhạc của nhóm nhỏ đặc biệt này còn nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các fan Kpop.

Trong năm 2014, Key đã tích cực tham gia các hoạt động chung của SHINee. Bên cạnh đó, anh chàng cũng góp mặt trong 2 vở nhạc kịch là The Three Musketeers và Zorro. Ngoài ra, Key còn xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế We Got Married phiên bản quốc tế.  

Dongwoon – Beast

Dongwoon là một trong những nghệ sĩ Kpop tuổi Mùi có một tương lai đầy hứa hẹn trong năm 2015. Gia nhập nhóm nhạc Beast từ năm 2009, Dongwoon là thành viên nhỏ tuổi nhất. Ban đầu, nam ca sĩ nhận được khá nhiều sự chú ý từ các fan Kpop bởi vẻ ngoài “ngoại quốc” của mình. Tuy nhiên, anh chàng này lại là người Hàn chính gốc và là một trong những giọng ca chính của Beast.

Trong năm 2014, Dongwoon cùng các thành viên khác của Beast đã phát hành 2 mini album là Good Luck Time. Bên cạnh các hoạt động chung, Dongwoon cũng từng hợp tác với những nghệ sĩ Kpop nổi tiếng. Theo đó, nam ca sĩ đã ra mắt single Udon cùng nữ ca sĩ Kang Min Kyung (Davichi) vào cuối năm 2010. Hai năm sau đó, Dong Woon tiếp tục gây ấn tượng với các fan qua ca khúc In the Cloud nằm trong album Supermarket_another Half của nhà sản xuất âm nhạc đình đám Shinsadong Tiger.  

Jinwoon – 2AM

Cùng Key (SHINee)Dongwoon (Beast), Jinwoon (2AM) cũng là một trong những thành viên cố định của hội các thần tượng sinh năm 1991.   

Là thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm nhạc ballad 2AM, Jinwoon là một ca sĩ trẻ vô cùng tiềm năng và nổi bật. Không chỉ sở hữu một giọng ca ngọt ngào và truyền cảm, Jinwoon còn có khả năng biểu diễn nhiều loại nhạc cụ như guitar, trống, piano,... Bên cạnh các hoạt động chung của 2AM, nam ca sĩ còn tổ chức concert và ra mắt các single solo như You Walking Towards Me, Now or Never hay Psycho.

Cùng với sự nghiệp âm nhạc, Jinwoon cũng lấn sân khá thành công sang lĩnh vực diễn xuất. Thành viên nhóm nhạc 2AM đã góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Dream High 2, Marriage, Not Dating. Sau rất nhiều thành công của Jinwoon, các fan đang rất mong chờ vào kế hoạch năm 2015 của nam ca sĩ này.

Hyorin – Sistar

Nữ ca sĩ tuổi Dê tiếp theo nhận được nhiều sự quan tâm từ các fan Kpop chính là thành viên Hyorin của nhóm nhạc Sistar. Không chỉ sở hữu một vẻ ngoài nóng bỏng, nữ ca sĩ này còn có giọng hát nội lực. Chính vì vậy, chỉ sau 1 năm debut, Hyorin đã có cơ hội xuất hiện trong nhóm nhỏ Sistar19 cùng thành viên Bora. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cặp đôi này đã liên tục đứng đầu trên hầu hết các trang web âm nhạc lớn tại Hàn và tạo nên một làn sóng trong làng nhạc Kpop.

Trong năm 2014, Hyorin cùng Bora, Soyou Dasom đã quảng bá thành công cho mini album thứ 3 Touch & Move. Trong đó, ca khúc chủ đề Touch My Body của Sistar đã giúp cho nhóm giành được vị trí quán quân trên nhiều chương trình âm nhạc trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Hyorin cũng có rất nhiều dự án cộng tác với những ca sĩ tên tuổi như Mad Clown Joo Young. Với những thành tích đã có được trong năm 2014, có lẽ Hyorin sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2015.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]