Những thiết kế lỗi "không thể sửa" trên cơ thể người

Dù biết cơ thể người không thực sự hoàn hảo nhưng chúng ta vẫn phải sống chung với cả "tá" lỗi thiết kế mỗi ngày.

0
Về nhiều mặt, cơ thể con người là “sản phẩm” thành công nhất của quá trình chọn lọc tự nhiên. Loài người nằm ở đỉnh cao của bậc thang tiến hóa với bộ não phức tạp và khả năng tư duy trừu tượng cao. 



Chính nhờ cơ thể  “cấp cao” đó mà ta có thể nói là đã thành công phần nào trong việc thống trị toàn cầu. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cấu tạo cơ thể người là hoàn hảo. 

Ngược lại, chúng ta có thể chỉ ra hàng loạt những khiếm khuyết về mặt vật lý cũng như tâm lý mà con người vẫn đang phải tự khắc phục.

ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ

Tính “hai mặt” của họng

Đây là một trong những đặc điểm khó hiểu nhất của cơ thể con người và cũng là nguyên nhân của vô số trường hợp tử vong từ trước đến nay: cổ họng của chúng ta được thiết kế với hệ thống “chức năng kép”.



Cũng giống như nhiều loài động vật linh trưởng khác, chúng ta bị buộc phải sử dụng một hệ thống cổ họng duy nhất cho cả hai việc tiêu hóa và hô hấp. 

Điều này dẫn đến kết quả là một khi ống tiêu hóa này bị tắc nghẽn, nguồn không khí cũng theo đó mà bị chặn lại, khiến chúng ta nghẹt thở và có thể tử vong.


Hàm răng trưởng thành chỉ "sống" một lần



Con người khi trưởng thành chỉ sở hữu một hàm răng độc nhất. Điều này có nghĩa là răng không thể tự tái tạo một khi chúng ta bước vào tuổi trưởng thành. Và bắt đầu từ năm 35 tuổi, răng của chúng ta sẽ dần già yếu và “ra đi”.


Khả năng tổng hợp vitamin C

Vitamin C đóng vai trò quan trọng như một chất chống oxy hóa và tổng hợp collagen. Tuy nhiên một số sinh vật nhất định như các loài linh trưởng, chuột lang và một số loài chim và dơi lại không hề có năng lực tự tổng hợp chất này. 



Chính vì vậy mà khi các nguồn thực phẩm giàu Vitamin C như hoa quả trở nên khan hiếm, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ bị suy yếu. 

Ngoài ra, chúng ta phải nhờ cậy vào một số loại vi khuẩn “chết người” trong ruột để sản xuất những vitamin mà cơ thể người không thể tự tổng hợp. Tuy nhiên khi quá trình này gặp xáo trộn, chúng sẽ tạo ra một cái “lỗ” trong ruột của bạn và có thể gây ra bệnh viêm màng bụng.


Xương sống cong cong hình chữ S



Khi con người đứng thẳng, phần xương sống cứng cũng đã quay 90 độ và cong thành hình chữ S để cân đối cơ thể. Cùng với sức nặng của toàn bộ thân trên đè lên phần xương sống cong như vậy đã tạo ra áp lực lớn cho lưng và dẫn đến nhiều căn bệnh liên quan đến xương sống.


Đầu gối đau nhức



Việc phân phối toàn bộ trọng lượng cơ thể trên hai chi thay vì bốn cũng dẫn đến các cơn đau ở vùng đầu gối và hông, tiêu biểu là bệnh viêm khớp.


Hệ thống tiết niệu kì quặc ở nam giới



Thay vì được xếp xung quanh tuyến tiền liệt, hệ thống đường tiết niệu của nam giới lại đi xuyên qua khu vực này. Điều này dễ dẫn đến hiện tượng sưng tấy và thậm chí ngăn cản chức năng tiết niệu của con người.


Khoảng cách giữa bộ phận sinh dục và trực tràng



Khoảng cách quá gần giữa bộ phận sinh dục và trực tràng không chỉ bị coi là “thiếu thẩm mỹ” mà nó còn khá mất vệ sinh. Đặc biệt ở phụ nữ, với đường ống tiểu ngắn - điều này dễ dàng dẫn đến hiện tượng nhiễm trùng đường tiết niệu và bàng quang.


Bộ phận sinh dục đa chức năng



Ít ai biết rằng, bộ phận sinh dục của con người “bị ép” phải thực hiện nhiều chức năng. Mặc dù đây có thể coi là một đặc điểm độc nhất nhưng lại thường gây ra những vấn đề về sức khỏe. 

Đối với phụ nữ, việc quan hệ tình dục sẽ đẩy vi khuẩn vào sâu trong niệu đạo, dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu. Cả nam và nữ đều có thể nhiễm căn bệnh này bởi hai loại vi khuẩn đặc biệt lây truyền qua đường tình dục: chlamydia và mycoplasma. Riêng với phụ nữ, vấn đề này lại càng nghiêm trọng hơn vì âm đạo cũng phải chịu trách nhiệm cho việc sinh đẻ nữa.


Ống sinh sản hẹp



Cơ thể phụ nữ được thiết kế với cơ quan dành cho sinh sản vô cùng hẹp. Điều này làm tăng đáng kể rủi ro trong sinh sản cho cả người mẹ và đứa trẻ.

Trên thực tế, tử vong khi sinh từng là nguyên nhân tử vong hàng đầu của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đây là kết quả của bước nhảy tiến hóa của chúng ta từ thú bốn chân lên động vật đi bằng hai chân, tạo ra một khung xương chậu hẹp.


ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI

Sở thích ăn đồ mặn, ngọt, béo



Cơ thể chúng ta cần đường, muối và chất béo để phát triển. Tuy nhiên con người lại thường có xu hướng hấp thụ những đồ ăn này nhiều hơn cần thiết. 

Lời giải thích được đưa ra là trong tự nhiên những thức ăn mặn, ngọt hoặc béo là rất hiếm gặp. Chính vì vậy, cơ thể chúng ta sẽ bị thu hút nhiều hơn bởi những thực phẩm này. 

Nhưng trong thời đại mà thức ăn hoàn toàn đầy đủ và phong phú, con người vẫn giữ niềm đam mê với những loại đồ ăn mặn, ngọt và béo, kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.


Tâm lý “bộ tộc” 



Con người có một nỗi sợ thâm căn cố đế về những cá nhân khác biệt. Đó là đặc điểm cũ của thời kì bộ lạc khi mà con người hợp thành các nhóm nhỏ và sống quần tụ. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hormone oxytocin ở người (hay còn gọi là hormone tình yêu) khi sản sinh không chỉ làm tăng cường niềm tin giữa các cá nhân mà còn làm tăng nỗi sợ về “kẻ khác”. 

Đặc điểm này rõ ràng là quan trọng đối với khoảng thời gian con người còn sống trong bộ lạc. Nhưng với xã hội ngày nay, đây lại chính là nguyên nhân gây ra một số vấn đề xã hội như phân biệt chủng tộc, thành kiến và vô cảm.


Chứng tăng động và rối loạn khả năng tập trung


Đây là một trong những đặc điểm tâm lý được phát triển trong khoảng thời gian con người còn sống sót nhờ vào săn bắn và chiến đấu. Nhưng đối với thời đại ngày nay thì nó lại trở thành một căn bệnh tâm lý cần được chữa trị. 

Bởi lẽ, việc có quá nhiều thông tin xung quanh khiến cho ta dễ bị tác động, "loạn não". Điều này phần nào giảm thiểu mức độ tăng tập trung của con người hiện đại ngày nay.

Nguồn: Io9, Wikipedia
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]