Những thời điểm tuyệt đối không nên thụ thai

(Sức khỏe) - Dù rất muốn có con, các cặp vợ chồng cũng nên chú ý tránh một số thời điểm sau đây, vì nếu thụ thai trong khoảng thời gian này sẽ có thể có ảnh hưởng tới thai nhi.

15.5958

Vợ chồng em mới dừng uống thuốc tránh thai được hơn 1 tuần vì định có em bé luôn. Nhưng em nghe nói, có những thời điểm có em bé sẽ không tốt nhưng em lại không biết là những thời điểm nào. Em mong bác sĩ tư vấn giúp em khi nào thì không nên có em bé. Và trường hợp như vợ chồng em mới dừng thuốc tránh thai thì nên chờ đến bao giờ mới có em bé là tốt nhất. Em cảm ơn bác sĩ! (P. Hoa)

Nếu thụ thai trong một số thời điểm sẽ có thể có ảnh hưởng tới thai nhi. Ảnh minh họa

Trả lời:

Bạn P. Hoa thân mến!

Chuyện con cái không phải cứ "muốn là được", bởi vậy, không ít cặp vợ chồng rất nôn nóng khi thấy mãi mà mình vẫn chưa có thai. Tuy nhiên, đây là việc hệ trọng nên các cặp vợ chồng cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định có con. Cả hai cần giữ sức khỏe tốt và đảm bảo chất lượng của trứng, tinh trùng tốt thì mới có nhiều khả năng thụ thai được em bé khỏe mạnh. Chính vì vậy, dù rất muốn có con, các cặp vợ chồng cũng nên chú ý tránh một số thời điểm sau đây, vì nếu thụ thai trong khoảng thời gian này sẽ có thể có ảnh hưởng tới thai nhi.

Mới ngừng uống thuốc tránh thai

Khi vừa ngừng uống thuốc tránh thai, tác dụng của thuốc có thể vẫn còn trong cơ thể. Hoặc trong thời gian dùng thuốc tránh thai cơ thể có sự điều chỉnh hormone, vì vậy, nếu dừng thuốc mà mang thai ngay là hoàn toàn không tốt. Trong vòng 6 tháng sau khi dừng thuốc, cho dù nồng độ thuốc trong cơ thể không thể sản sinh tác dụng tránh thai, nhưng đối với thai vẫn có những ảnh hưởng không tốt, nếu mang thai trước 6 tháng sau khi dừng thuốc vẫn có thể xảy ra dị tật đối với thai nhi.

Khi mới tháo vòng tránh thai

Vòng tránh thai là dị vật được đặt trong tử cung, để ngăn cản sự trứng thụ tinh để tránh thai. Tất cả các loại vòng tránh thai đều có ít nhiều ảnh hưởng nhất định đến tử cung, điều này đều có những bất lợi đối với sinh trưởng phát triển của phôi thai và thai nhi. Vì vậy, sau khi tháo vòng, bạn nên đi khám để biết đã có thể thụ thai lại được hay chưa.

Tất cả các loại vòng tránh thai đều có ít nhiều ảnh hưởng nhất định đến tử cung. Ảnh minh họa

Sau khi chụp X-quang

Lượng chiếu xạ dùng trong y học tuy rất ít, nhưng nó ảnh hưởng đến tế bào sinh dục trong cơ thể, vì thế cho dù là nhỏ nhưng vẫn có thể khiến nhiễm sắc thể của tế bào trứng phát sinh dị hình hoặc đột biến gen ở thai nhi.

Sau khi uống hoặc tiêm một số loại thuốc

Có những loại thuốc có tác dụng lâu dài trong cơ thể, nhất là các loại vaccin. Vì vậy, nếu bạn trót uống hoặc tiêm bất cứ loại thuốc nào, hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ để biết mình nên kiêng bao lâu mới có thể có thai là tốt nhất.

Trong trường hợp của bạn mới dừng dùng thuốc tránh thai, bạn cố gắng kiêng thêm 6 tháng để cơ thể trở lại bình thường và nếu có thụ thai thì sẽ an toàn cho thai nhi.

Tốt nhất, bạn nên tới các cơ sở y tế để được kết hợp thăm khám và tư vấn về vấn đề này.

Chúc bạn vui khỏe!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]