Những thói quen tốt nên rèn cho trẻ mầm non

Thói quen sạch sẽ, gọn gàng, đúng giờ ... là những thói quen tốt mẹ nên rèn cho bé từ khi bé còn nhỏ để làm hành trang cho con trong suốt cuộc đời.

0


Thói quen sạch sẽ, gọn gàng, đúng giờ... là những điều mẹ nên dạy cho bé

Thói quen sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh cơ bản là một trong những thói quen tốt cho trẻ em. Mẹ nên dạy bé biết đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Trẻ phải có thói quen rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi bé đi vệ sinh.

Ngoài ra, mẹ cũng cần giải thích cho bé tầm quan trọng của việc cắt móng tay, móng chân thường xuyên, vì sao cần che miệng khi hắt hơi hoặc ho.

Thói quen gọn gàng

Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, thói quen gọn gàng là điều cần thiết cha mẹ nên dạy cho bé. Bản chất của các bé là thích sự lộn xộn. Tuy nhiên, mẹ phải dạy cho bé tầm quan trọng của thói quen gọn gàng. Mẹ nên yêu cầu bé thu dọn đồ đạc và xếp đồ đạc vào đúng chỗ quy định.

Thói quen đúng giờ

Thói quen đúng giờ sẽ giúp bé rèn tính kỷ luật và nguyên tắc trong cuộc sống. Vì vậy, sự đúng giờ không thể thiếu trong những thói quen tốt cần rèn giũa cho bé mẫu giáo.

Thói quen ngủ ngoan

Ngủ đủ giấc giúp trẻ phát triển thể chất và trí tuệ một cách tối ưu. Mẹ cần giúp bé nhận thức được rằng đi ngủ sớm, ngủ đúng giờ là thói quen tốt. Nếu bé ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khỏe của bé.
Cha mẹ có thể đọc truyện để ru bé ngủ, và nên làm gương cho bé để bé tập thói quen ngủ đúng giờ.

Thói quen giúp đỡ người khác

Một trong những thói quen tốt trẻ nên biết là thói quen giúp đỡ người khác. Hãy để trẻ khởi đầu bằng những việc đơn giản như đỡ đần mẹ làm việc nhà, làm bếp, mang giúp vật nặng hoặc giúp mẹ trông em bé khi mẹ bận.

Dạy bé vâng lời

Dạy con vâng lời là nhiệm vụ thực sự khó khăn với các bậc làm cha làm mẹ. Nhưng một người mẹ khéo léo và tâm lý sẽ biết khuyến khích những việc tích cực của con. Sự chỉ bảo âu yếm, tận tình sẽ giúp bé biết vâng lời mẹ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]