Những thói quen xấu gây bệnh cho “tam giác mật“

(Kiến Thức) - Không ít chị em thích miếng dán nhỏ tiện lợi này vì có cảm giác sạch sẽ, khô thoáng mà không biết rằng đang làm cho vùng "tam giác mật" bị nóng, ẩm, tạo chỗ ẩn nấp cho các vi khuẩn xấu trú ngụ.

15.5954
Thói quen... gây viêm nhiễm


Băng vệ sinh hằng ngày: Không ít chị em thích miếng dán nhỏ tiện lợi này vì có cảm giác sạch sẽ, khô thoáng mà không biết rằng đang làm cho vùng "tam giác mật" bị nóng, ẩm, tạo chỗ ẩn nấp cho các vi khuẩn xấu trú ngụ.

Đồ bó sát, không thoát mồ hôi: Quần áo quá chật, chất liệu không thấm hút mồ hôi làm cho vi khuẩn tích tụ, dễ gây bệnh phụ khoa và xuất hiện mùi khó chịu. Vì thế, vào thời tiết mùa hè, chị em nên lựa chọn trang phục thoải mái, chọn đồ lót chất liệu lụa hoặc cotton thay vì vải ren, thun lạnh. 

Ảnh minh họa. 

Nhịn tiểu: Nhiều lúc vì quá bận rộn hoặc đang dở dang công việc nào đó mà chị em có thói quen xấu này. Đặc biệt nguy hiểm nếu uống nhiều nước mà nhịn tiểu liên tục, vì không chỉ làm tăng nguy cơ vỡ bàng quang mà còn dẫn đến nhiễm trùng  đường tiết niệu và  vùng "tam giác mật" do vi khuẩn có thêm thời gian phát triển.

Vệ sinh không đúng cách: Xối mạnh nước vào thẳng trong âm đạo là một thói quen rất xấu, vì nó có thể sẽ khiến vi khuẩn bị đẩy ngược đi lên tử cung gây viêm loét, tắc ống dẫn trứng gây vô sinh. Ngâm nước trầu không hoặc muối loãng cũng tạo điều kiện thuận lợi để những vi khuẩn vốn rất sẵn ở hậu môn có thể lan vào nước và tấn công lại "cô bé" gây nhiễm trùng. Không ít chị em khi có dấu hiệu viêm nhiễm thì lập tức dùng nhiều xà phòng xát khuẩn hoặc dung dịch vệ sinh phụ nữ, thậm chí còn rửa sâu vào trong. Điều này càng làm cho sự mất cân bằng trong môi trường âm đạo tăng và khiến cho tình trạng bệnh nặng thêm. 


Khắc phục hiệu quả huyết trắng bệnh lý

Khi lượng huyết trắng nhiều, bất thường về màu sắc, có mùi hôi kèm các triệu chứng gây ngứa khó chịu... chị em cần tìm giải pháp an toàn để khắc phục, vì nếu để tình trạng bệnh kéo dài, lây lan tái phát nhiều lần sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh, ung thư cổ tử cung... Đặc biệt, huyết trắng bệnh lý sẽ là kẻ thứ ba khó chịu chen ngang vào đời sống phòng the của vợ chồng.

Y học cổ truyền ghi nhận công dụng của một số loại thảo dược từ thiên nhiên có thành phần tác dụng kháng khuẩn phổ rộng, diệt ký sinh trùng, kháng nấm gồm: Bạch truật, Đẳng sâm, Bán hạ chế, Kim anh, Khiếm thực... giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giảm nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa, khắc phục hiệu quả an toàn huyết trắng (khí hư) bệnh lý.

Ngoài ra, các chị em nên lưu ý quan hệ tình dục an toàn, xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân bằng và bảo vệ chăm sóc "cô bé" đúng cách.

TIN LIÊN QUAN

ĐANG ĐỌC NHIỀU

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]