Những tính năng ẩn hữu ích trên iOS 7

Bản thân iOS 7 cũng được Apple trang bị thêm một số tính năng ẩn mà không phải người dùng nào cũng biết.

15.5981

Thay đổi hình nền

‘ Việc thay đổi hình nền cũng khiến iOS 7 trên máy bạn trở nên khác biệt hơn so với mặc định

Thực thế, người dùng không thể thay đổi 100% giao diện của hệ điều hành mới – ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại, tuy nhiên, hẳn bạn sẽ rất bất ngờ khi nhận ra rằng chỉ riêng việc thay đổi hình nền không thôi đã khiến bạn có cái nhìn khá khác biệt so với giao diện mặc định.

Khi bạn thay đổi hình nền, màn hình khoá, màn hình quay số cũng được thay đổi dựa trên màu sắc chủ đạo của background vừa được thay đổi.

Một thủ thuật nhỏ khác cũng liên quan đến vấn đề này, nếu những ai quá “dị ứng” với màu sắc sặc sỡ của bộ icon mới, hãy chọn lấy background tối nhất trong danh sách mặc định, điều này sẽ làm bộ biểu tượng kia giảm bớt độ chói loá đôi chút.

Xem lịch từng ngày trong Calendar

Nếu không để ý kĩ, nhiều người sẽ tưởng rằng khả năng xem ghi chú theo từng ngày trên iOS 7 đã bị lược bỏ. Tuy nhiên, thực tế nó vẫn còn đó, chỉ có điều giờ đã bị ẩn đi đôi chút.

Giờ đây, để xem các sự kiện xảy ra trong một ngày, bạn cần ấn vào biểu tượng kính lúp tìm kiếm ở góp trên của bàn hình. Hơi bất tiện nhưng vẫn vô cùng hiệu quả!

Thoát cùng lúc nhiều ứng dụng chạy ngầm

Từ khi iPhone, iPad có khả năng chạy đa nhiệm, việc thoát ứng dụng chạy ngầm thường được làm theo cách: nhán 2 lần vào nút home, giữ vào ứng dụng cho đến khi chúng “rung rinh” và lần lượt ấn vào dấu X màu đỏ ở góc trên bên phải biểu tượng. Tuy nhiên, cách này đã trở nên “lạc hậu” trên iOS 7.

‘ Dùng 3 ngón vuốt ngược lên để thoát cùng lúc 3 ứng dụng chạy ngầm

Giờ đây, để thoát một ứng dụng chạy ngầm, người dùng chỉ đơn giản ấn 2 lần lên màn hình, sau đó giao diện quản lý sẽ mở ra. Tại đây, người dùng chỉ việc giữ vào biểu tượng của một ứng dụng bất kì rồi sau đó vuốt theo hướng từ dưới lên trên để thoát. Cách này có vẻ thuận tiện hơn so với trước kia rất nhiều.

Song, điều đặc biệt mà không phải ai cũng đã biết đó là: người dùng có thể cùng lúc giữ 3 ngón vào 3 ứng dụng để thoát cùng lúc 3 ứng dụng chạy ngầm!

Thư mục có sức chứa…vô hạn

Ở iOS 6 và những phiên bản mới hơn, người dùng chỉ có thể ném 16 ứng dụng trong một thư mục. Và mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu bạn không phải là người khoái “vọc” cùng lúc hàng trăm ứng dụng. Hãy thử tưởng tượng cảnh phải phân loại cả trăm tựa game thành 6-7 thư mục được đánh số thành: Games 1, Games 2, Games 3… khi ấy, độc việc sắp xếp hay dọn dẹp cũng khiến bạn mất khối thời gian.

Giờ đây, trên hệ điều hành thứ 7 dành cho thiết bị di động của Apple, bạn hoàn toàn có thể cho hằng hà sa số ứng dụng vào trong một thư mục (tất nhiên, với điều kiện là bộ nhớ thiết bị cho phép điều này). Sự nâng cấp này sẽ khiến người dùng giảm bớt được số lượng trang mà người dùng phải điều hướng, giúp thuận tiện hơn trong việc sắp xếp.

Giúp iOS 7 trở nên dễ đọc hơn

‘ Phông chữ trong iOS 7 sẽ trở nên dễ đọc hơn khi được In đậm và Tăng tương phản

Ngoài nhiều ý kiến khen tặng, iOS 7 cũng phải đón nhận không ít sự chỉ trích từ người dùng ngại thay đổi bởi sự chuyển mình một cách chóng vánh của nó. Không ít tín đồ “táo khuyết” cho rằng iOS 7 quá màu mè và phông chữ thì mỏng dính, khó đọc.

Nếu là một trong số những người nói trên, bạn hoàn toàn có thể khắc phục được sự bất tiện này trên iOS 7 bằng cách tìm đến Settings > General > Accessibility, rồi chuyển qua Bold Text (chữ in đậm) và Increase Contrast (tăng tương phản). Sau khi thực hiện thao tác, thiết bị sẽ được yêu cầu khởi động lại. Giờ đây, iOS 7 đã trở nên dễ đọc hơn rất nhiều – đặc biệt là trong ứng dụng Calendar (lịch)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]