Những tính năng “độc” sẽ có trên iPad 3 hoặc Apple TV

15.9079

Có thể Apple sẽ giới thiệu iPad 3 mới có vi xử lý nhanh hơn, màn hình Retina có độ phân giải cao, tích hợp trợ lý cá nhân ảo Siri. Cũng có thể sẽ là TV của Apple, một sản phẩm được đồn đại sẽ làm thay đổi cơ bản cuộc sống của chúng ta, là bước đột phá đối với thế giới TV giống như đã làm với smartphone (iPhone), máy tính bảng (iPad) và máy nghe nhạc (iPod), hay kho nhạc iTunes.

Tất nhiên, thật buồn là chúng ta không thể nhìn thấy Steve Jobs xuất hiện trên sân khấu và cầm trên tay những sản phẩm mới thu hút mọi ánh nhìn nữa. Nhưng nếu xuất hiện một sản phẩm mới, sản phẩm đó rất có khả năng sẽ đi kèm với những tính năng mà Apple đã chuẩn bị với các bằng sáng chế của nó và về mặt lý thuyết rất có thể những bằng sáng chế này đã được áp dụng lên các sản phẩm mới.

Vậy hãy cùng xem, thiết bị mới iPad 3 hay Apple TV đang rất được hy vọng sẽ xuất hiện tại sự kiện vào 7/3 tới sẽ có những tính năng gì độc đáo dựa theo các bằng sáng chế mà Apple đã đăng kí.

Truy cập thiết bị nhờ nhận diện khuôn mặt

Cuối năm 2011, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã thông qua một bằng sáng chế của Apple cho thấy công ty này có ý định sử dụng phương thức nhận diện khuôn mặt để truy cập và sử dụng thiết bị. Ý tưởng của Apple tương đối giống với cách mở khoá bằng khuôn mặt trên Ice Cream Sandwich nhưng bằng sáng chế này đã được Apple gửi lên từ tháng 6/2010. Đây là nỗ lực của Apple để một thiết bị có thể sử dụng với nhiều tài khoản, hay nhiều người sử dụng khác nhau. Mỗi người dùng sẽ có thể tuỳ biến tài khoản cá nhân với hình nền riêng, các ứng dụng và cả những cài đặt riêng. Người dùng chỉ có thể truy cập thiết bị khi được nhận diện đúng khuôn mặt.

Ngoài ra, công nghệ này cũng giúp tiêu thụ rất ít năng lượng, dù cho thiết bị luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Nếu như được áp dụng công nghệ này, thiết bị mới sẽ không cần phải ấn phím nguồn mà chỉ cần đưa thiết bị đến gần khuôn mặt mình để nó nhận diện khuôn mặt và bật máy.

iPad 3 có thể hiển thị 3D

Phiên bản iPad 3 của Apple được đồn thổi là sẽ có nhiều cải tiến lớn để tạo ra bước đột phá trên thị trường máy tính bảng. Trước đó, trang tin công nghệ Ubergizmo hé lộ một thông tin mới là có thế iPad 3 sẽ có tính năng hiển thị 3D. Tin đồn này có thêm căn cứ khi mà năm 2011 Apple đăng ký một loạt bằng sáng chế liên quan đến công nghệ màn hình như bằng sáng chế màn hình 3D không cần kính dựa trên nền tảng kỹ thuật eye-tracking (theo dõi chuyển động của mắt người xem), màn hình thông minh e-ink/LCD.

Màn hình cảm ứng tích hợp

Trong số những bằng sáng chế mới được cấp của Apple, có một bằng sáng chế về phát minh đặc biệt đó là "màn hình cảm ứng tích hợp". Công nghệ này kết hợp bảng mạch cảm ứng với các pixel trên màn hình để giảm thiểu linh kiện và quá trình xử lý. Đồng thời, giúp cho thiết bị trở nên "mỏng hơn, nhẹ hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn".

“Tin đồn” về TV của Apple

Chuyên gia phân tích cao cấp Gene Munter của công ty đầu tư và phân tích thị trường, Piper Jaffray đã đưa ra một số lập luận và mường tượng cũng như dự đoán về chiếc TV của Apple được cho là sẽ ra mắt sắp tới. Ông cho biết: “Dịch vụ iCloud của Apple là một phương tiện lưu trữ rất đơn giản để người dùng có thể sở hữu nhiều thiết bị của Apple và chia sẻ nội dung ở trong đó. iCloud sẽ lưu trữ các chương trình TV và hình ảnh, nhưng chúng tôi tin rằng Apple có thể sẽ lưu trữ cả phim ở đó”.

Apple cũng có thể sử dụng Siri, công nghệ nhận dạng giọng nói cho TV mới. Nếu sử dụng công nghệ này, chúng ta có thể bật tắt, điều khiển kênh chỉ bằng giọng nói.

Rất có thể những sản phẩm mới sẽ còn nhiều tính năng thú vị hơn nữa thu hút người dùng như những gì nó đã làm với các siêu phẩm trước đó.

Tổng hợp

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]