Trách móc hãy để sau
Đừng bao giờ cố bao biện cho mình và trách móc người kia ngay khi vừa xảy ra chuyện. Hãy để mọi thứ được giải quyết đâu vào đấy, và lắng lại đã rồi hãy “thẳng ruột ngựa”. Khi mọi thứ được xoa dịu thì những lời tâm sự sẽ dễ dàng được chấp nhận và cảm thông hơn.
Hãy nhớ, đừng bao giờ “đổ thêm dầu vào lửa” khi cơn giận chưa được dập tắt hẳn. Nhún nhường và tạm thời “ngọt nhạt” cho đến khi kết thúc cuộc chiến tranh, sau đó hãy thẳng thắn nói về suy nghĩ của mình.
Thực ra, khi đã dành tình cảm cho nhau một cách chân thành thì cơn giận sẽ hết rất nhanh và không hề khó khăn để làm lành. Tuy nhiên, để khiến đối phương hết giận cũng cần có “nghệ thuật” và hết sức khéo léo đấy. Và bạn hãy chú ý đừng để những cuộc cãi vã cũng như chiến tranh lạnh diễn ra thường xuyên, điều này cũng có thể khiến mối quan hệ của bạn rơi vào bế tắc đấy.