Những trải nghiệm thú vị tại xứ sở mặt trời mọc

Dân trí Đầu tháng 4 vừa qua, anh Nguyễn Quang Hải - quán quân của cuộc thi chung kết năm “Tôi yêu Việt Nam” cùng với một người thân của mình đã có chuyến đi hết sức thú vị tại Nhật Bản, tới thăm trụ sở chính của Công ty Honda Motor Nhật Bản.

15.6027

Bên cạnh chiếc xe Honda Spacy thì đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho những am hiểu và rất nhiều nỗ lực để trau dồi về luật lệ giao thông cũng như kỹ năng lái xe an toàn của Hải.

 

Đất nước mặt trời mọc, đất nước của núi Phú Sỹ và hoa anh đào đã chào đón và mở ra những khám phá hết sức mới mẻ và thú vị cho quán quân Nguyễn Thanh Hải.

 

Đặt chân đến sân bay Narita vào sáng sớm ngày 3/4/2007, Hải đã được đến thăm quan rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Tokyo như đền Meiji Jingu Shrine - ngôi đền nổi tiếng với kiểu kiến trúc đặc thù của các đền thờ Shinto của Nhật Bản, hay đến với khu phố cổ Asakusa và ngắm toàn cảnh thủ đô Tokyo từ tòa nhà Tokyo Metropolitan Government Tower.

 

Đặc biệt thú vị đối với Hải là chuyến khám phá núi Phú Sỹ với đỉnh núi quanh năm tuyết phủ - một niềm tự hào của đất nước Nhật Bản, được đến với cố đô Kyoto đúng vào thời kỳ hoa anh đào nở rộ với những ngôi đền nổi tiếng tiêu biểu cho hai dòng tôn giáo chính thống của người Nhật - đạo Shinto và đạo Phật.

 

Là một người đam mê xe máy từ nhỏ, nên chuyến thăm trường đua Twin Ring Motegi của công ty Honda Motor thực sự đem đến cho Hải những bất ngờ thú vị và khó quên. 

 

Chuyến đi thực sự là một cơ hội tuyệt vời để Hải hiểu thêm về đất nước Nhật Bản xinh đẹp, hiện đại và tận mắt ngắm nhìn các sản phẩm nổi tiếng của Honda - nhà chế tạo các sản phẩm ô tô, xe máy, máy động lực, người máy và thậm chí cả máy bay phản lực.

 

Với các chương trình thi tìm hiểu về luật lệ an toàn giao thông và các chuyên mục hướng dẫn lái xe an toàn bổ ích cùng hơn 5 triệu lượt người tham gia, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm 2006 đã chính thức khép lại với chuyến du lịch đầy những ấn tượng khó quên của quán quân cuộc thi chung kết Nguyễn Quang Hải tại đất nước Nhật Bản.

 

Sang năm 2007, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” sẽ ra mắt khán giả truyền hình một phiên bản hoàn toàn mới và hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn và tất nhiên sẽ không thể thiếu được các câu hỏi, chương trình thi an toàn giao thông thú vị dành cho khán giả.

 

P.V

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]