Những tỷ phú nổi tiếng vươn lên từ hai bàn tay trắng

15.5911

(ĐSPL) – Dù xuất phát điểm có thấp đến đâu, bằng nghị lực và tài năng của mình, họ vẫn trở thành những người thành công và sở hữu khối tài sản khổng lồ mà nhiều người ngưỡng mộ. Câu chuyện về những tỷ phú có xuất thân nghèo khó chính là động lực để mỗi người vươn tới ước mơ của mình.

Howard Schultz – Chủ tịch kiêm CEO của Starbucks

 

Phóng to

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại khu ổ chuột ở thị trấn Brooklyn, New York nhưng không làm nhụt đi ý chí vươn lên của cậu bé Schultz. Ông luôn muốn "trèo qua hàng rào" để nhìn quang cảnh bên ngoài khu dân cư nghèo nàn mà ông và người cha làm tài xế xe tải đang sinh sống. Thời còn đi học, Schultz rất giỏi thể thao và đã được nhận vào Đại học Bắc Michigan nhờ học bổng bóng đá.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, Schultz làm việc cho Xerox trước khi lập quán cà phê nhỏ mang tên Starbucks. Vì niềm đam mê với thức uống này, Schultz đã rời Xerox và thành lập công ty riêng năm 1987. Khởi đầu với 60 cửa hàng, cho đến nay Starbucks đã nâng con số này lên 17.600 cửa hàng trên khắp thế giới. Bản thân Howard Schultz sở hữu khối tài sản ròng lên đến 2 tỷ USD và luôn nằm trong danh sách những CEO thành công nhất thế giới về tốc độ tăng trưởng tài sản.

 

Roman Abramovich – tỷ phú giàu nhất nước Nga

 

Phóng to

Abramovich mất mẹ khi mới 18 tháng tuổi, cha ông cũng chết trong một vụ tai nạn tại công trường xây dựng khi ông vừa lên bốn. Ông được một người chú nuôi dưỡng tại Komi và sau này ông được bà nội/ngoại nuôi tại Moskva. Chàng thanh niên đã bỏ đại học để theo đuổi đam mê của một doanh nhân. Abramovich bắt đầu từ một công nhân. Từ năm 1987 đến 1989 Roman Abramovich là thợ cơ khí của tập đoàn Mossepetsmontazh. Sau đó, Roman tổ chức hợp tác xã Yiut chuyên sản xuất đồ chơi nhựa.

Đầu thập niên 90, Roman Abramovich, khi này đã là nhà doanh nghiệp, lập hàng loạt công ty thương mại và mua bán dầu như Mekong, Supertechnology Shishmaryev, Elita... Năm 1995, ông mua lại đại gia dầu lửa Sibneft với giá hời và tiếp tục thâu tóm các công ty lớn, trong đó có Tập đoàn thép Evraz. Abramovich còn từng bị cáo buộc hối lộ, rửa tiền và dính líu đến mafia Nga, nhưng sau đó đã được dàn xếp ổn thỏa. Hiện ông là người sở hữu du thuyền lớn nhất thế giới và câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea. Từ một đứa trẻ mồ côi, Roman Abramovich giờ đã là ông chủ một đế chế dầu mỏ và là tỷ phú giàu nhất nước Nga.

 

Leonardo Del Vecchio – ông hoàng kính mắt Italia

 

Phóng to

Trong 5 đứa con Del Vecchio là đứa con duy nhất được đưa đến trại trẻ mồ côi vì người mẹ góa phụ của ông không thể nuôi ông được. Sau đó ông làm việc tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và gọng kính.

Ở tuổi 23, ông mở cửa hàng kính của riêng mình và sau đó phát triển thành công ty sản xuất kính lớn nhất trên thế giới với các thương hiệu nổi tiếng như Ray-Ban and Oakley cùng 6.000 cửa hàng bán lẻ như Sunglass Hut và LensCrafters. Tài sản ước tính của ông hiện là 11,5 tỷ USD.

 

Oprah Winfrey - phóng viên truyền hình người Mỹ gốc Phi đầu tiên

 

Phóng to

Winfrey sinh ra trong một gia đình nghèo tại Mississippi. 6 năm đầu đời, Oprah sống với bà và chỉ được mặc váy may từ bao tải khoai tây. Sau khi bị hai người trong gia đình và một kẻ khác lạm dụng, bà đã bỏ trốn khỏi nhà năm 13 tuổi. Chỉ một năm sau, con trai mới sinh của bà cũng qua đời. Oprah về sống với mẹ, nhưng chỉ khi về ở với bố, cuộc đời bà mới bắt đầu tươi sáng.

Bà đã từng giành được học bổng tại trường Đại học thuộc tiểu bang Tennessee và trở thành phóng viên truyền hình người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên trong tiểu bang khi mới 19 tuổi.

Vào năm 1983, Winfrey chuyển đến thành phố Chicago để làm việc cho AM Talk Show, sau này được biết đến là The Oprah Winfrey Show.

 

Lý Gia Thành – ông chủ Cheung Kong Industries

 

Phóng to

Gia đình Lý Gia Thành rời đại lục đến Hong Kong vào năm 1940. Khi ông mới 15 tuổi, cha mất vì bệnh lao. Cũng kể từ đó Lý Gia Thành bỏ học để phụ giúp gia đình, ban đầu ông làm việc tại một nhà máy sản xuất nhựa.

Đến năm 1950 ông thành lập công ty Cheung Kong Industries. Ban đầu, công ty sản xuất nhựa nhưng sau đó chuyển sang bất động sản. Ngày nay, đế chế của tỷ phú kiểm soát rất nhiều lĩnh vực kinh doanh trong đó có ngân hàng, điện thoại, vô tuyến, sản xuất xi măng, thép, bán lẻ, khách sạn, vận tải, hàng không, nhiệt điện, cảng biển...

 

Sam Walton – sáng lập Wal-Mart

 

Phóng to

Trước khi sáng lập tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, ít ai biết rằng Sam Walton từng đi bán báo và vắt sữa bò thuê để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ. Gia đình ông sống trong điền trang tại Oklahoma vào giai đoạn suy thoái những năm 1930.

Ngoài giờ học, Sam cùng với cha và em trai giúp gia đình kiếm sống. Sam đã phải vắt sữa bò, đóng chai rồi phân phát tới người tiêu dùng. Với sự bươn trải như vậy, khi tốt nghiệp cấp III Sam đã trở thành “Cậu bé tháo vát nhất” trong lớp. Trong suốt thời gian này Sam đã phải tranh đấu giữa việc học và bỏ học để tìm một công việc ổn định. Suy nghĩ kỹ, nhìn lại những khó khăn gia đình đã phải chống chọi, Sam đã quyết định ở lại trường, đăng ký vào trường Đại học Missouri.

Năm 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học Missouri với bằng cử nhân kinh tế, Sam đã dùng 5.000 USD tiền lương tiết kiệm từ khi nhập ngũ và vay bố vợ 20.000 đôla để mua chuỗi cửa hàng Ben Franklin tại bang Arkansas. Ngay sau đó, ông mở rộng và biến chúng thành gã khổng lồ Wal-Mart ngày nay cùng hệ thống cửa hàng Sam’s Club. Sam Walton qua đời năm 1992, để lại toàn bộ tài sản cho vợ cùng các con.

 

Ralph Lauren - tỷ phú thời trang Mỹ

 

Phóng to

Lauren tốt nghiệp trung học tại Bronx, New York nhưng không học lên Đại học mà tham gia quân đội.

Khi còn là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Brooks Brothers, Lauren đã từng đặt câu hỏi liệu rằng đàn ông có thích những mẫu cà vạt rộng hơn và sáng màu hơn không? Vào năm 1967 ông đã thực hiện giấc mơ của mình. Ông đã đạt được doanh thu 500 000 USD với thương hiệu của mình. Trong năm 2014, ông sẽ chính thức bắt đầu thương hiệu Polo.

NAM PHONG (T.H)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]