Những việc các mẹ cần đặc biệt chú ý khi tắm cho bé

(Kiến Thức) - Tắm cho bé cũng cần các mẹ phải có một số kĩ năng cơ bản. Những bí quyết dưới đây sẽ giúp việc tắm bé trở nên đơn giản.

15.6023
 Hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước khi tắm cho bé yêu gồm dầu tắm, 1 miếng bọt biển mềm, quần áo sạch, 2 khăn khô, quạt sưởi (nếu là mùa đông).

 Nếu tắm bé sơ sinh trong nhà tắm, bạn cần chuẩn bị 1 tấm lót chống trơn để tránh trượt chân ngã trong lúc đang tắm bé.

 Chậu tắm, bồn tắm dùng cho bé có độ sâu không quá 10cm. Nhớ là quá nhiều nước có thể gây nguy hiểm cho trẻ, vì thế đừng mạo hiểm.

 Khi tắm, lúc nào bạn cũng phải dùng 1 tay giữ bé.

 Trong trường hợp có người gọi cửa hoặc cần nghe điện thoại, bạn hãy quấn bé trong 1 chiếc khăn mỏng và bế bé theo mặc dù còn đang tắm dở.

 Bạn có thể nhờ chồng hoặc người thân phụ giúp để việc tắm được nhanh hơn, an toàn hơn, tránh cho bé bị lạnh.

 Trẻ sơ sinh cần tắm ở nhiệt độ mát hơn người lớn. Vì vậy, khi bạn thấy nước hơi âm ấm là có thể tắm cho trẻ. Nên dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước, tránh để bé bị bỏng. Nếu bạn sử dụng máy nước nóng tự động, kiểm tra cài đặt nhiệt độ 2 lần. nhiệt độ tắm cho trẻ sơ sinh không được vượt quá 45 độ C. Ngoài ra, nếu bạn hòa nước nóng với nước lạnh, đảm bảo là sẽ được nhiệt độ nước mong muốn.

 Đối với bé sơ sinh, chỉ cần 3 ngày tắm 1 lần là đủ, còn hàng ngày chỉ lau mặt, cổ, nách và cơ quan sinh dục cho bé.

 Chỉ nên dùng loại chuyên dụng có tác dụng không cay mắt và độ pH trung tính. Đừng lạm dụng việc sử dụng xà phòng gội đầu. Việc sử dụng xà phòng và dầu gội dành riêng cho trẻ sơ sinh là rất quan trọng, và trong 1 số trường hợp thì không nên sử dụng cả 2. Ngoài ra không dùng xà phòng để rửa mặt cho bé, chỉ cần rửa đơn giản bằng nước ấm là được.

Hãy thận trọng với những bé đã biết nghịch. Các van nước nóng có thể gây nguy hiểm cho bé. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]