Nikon nghiên cứu hiệu ứng lấy nét độc đáo mới

15.6065

Máy ảnh tương lai của hãng sẽ bắt nét ở đối tượng phụ một khoảng thời gian ngắn trước khi tự động lấy nét lại ở đối tượng chính ở chế độ quay video.

Nikon đã nộp bằng sáng chế mới nhất mang số hiệu No. 12/896,069 liên quan đến hiệu ứng lấy nét mới trong các dòng máy ảnh tương lai của hãng.

Về cơ bản, sáng chế này đề cập đến việc thay đổi điểm, chủ thể lấy nét trong khuôn hình một cách tự động mà không cần người dùng tác động. Đây là hiệu ứng sử dụng trong các đoạn quay video.


Ví dụ trong bức hình này, máy sẽ chuyển điểm lấy nét dần từ bông hoa sang cô gái theo cài đặt sẵn.
(Ảnh: Photographybay).

Người sử dụng máy sẽ chọn hai điểm lấy nét trước trên màn hình LCD bao gồm điểm đầu và điểm kết thúc. Chiếc máy ảnh sẽ tự động chuyển nét từ điểm đầu đến điểm cuối khi bắt đầu ghi hình. Đây là kiểu hiệu ứng rất hay được sử dụng trong các bộ phim hoặc chương trình truyền hình nhưng chúng hầu hết phải thực hiện thủ công bằng việc xoay vòng lấy nét.


Việc bắt đầu chuyển điểm lấy nét cũng có thể tự kích hoạt khi cô gái di chuyển.
(Ảnh: Photographybay).

Theo mô tả từ bằng sáng chế nói trên, người dùng cũng có thể cài đặt thời gian để máy chuyển việc bắt nét từ điểm đầu sang điểm cuối.

Đặc biệt, việc bắt đầu chuyển điểm lấy nét có thể cài đặt chỉ bắt đầu khi đối tượng di chuyển. Ví dụ trong bức hình trên, máy ban đầu sẽ chỉ lấy nét vào bông hoa, sau đó khi cô gái bắt đầu di chuyển, máy cũng ngay lập tức thực hiện việc chuyển dần điểm lấy nét sang cô gái.

Tính năng rất thú vị này nhiều khả năng sẽ được Nikon đưa vào model D400 sắp ra mắt của hãng, theo Photographybay.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]