Trong hai ngày diễn ra lễ hội (1 và 2/1), 230 vận động viên đến từ 9 đơn vị tham gia thi đấu các nội dung: lễ tế thần
sông nước cầu may cho các đội đua thuyền; thi đua thuyền trên lòng hồ thủy điện Sơn La từ bến cảng Cơ khí đến lòng hồ Bản Hốc với chiều dài 500m; thi đấu các môn thể thao
dân tộc như tung còn, đẩy gậy, kéo co.
Ông Vũ Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, bản mường Thái nói chung và bà con
nhân dân các dân tộc ven sông Đà nói riêng sinh sống bằng nghề trồng lúa nước và bắt tôm cá. Bởi vậy từ bao đời nay, bà con rất gắn bó với sông nước và chèo thuyền là công việc hàng ngày, trở thành thói quen và nhu cầu không thể thiếu được trong sinh hoạt và lao động sản xuất. Đua thuyền giữa các bản làng dịp đầu xuân cũng bắt nguồn từ tập quán đó.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, thị xã trải qua nhiều biến động lớn, nhiều nét đẹp
văn hóa đã bị mai một trong một thời gian dài, trong đó có lễ hội đua thuyền. Đến nay, thị xã Mường Lay đã cơ bản thực hiện xong công tác tái thiết đô thị. Đời sống nhân dân đã cơ bản ổn định, các nét đẹp trong văn hóa và thói quen sinh hoạt gắn liền với chiếc thuyền đã trở lại mới người dân.
Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ nhất và cũng là lễ hội đua thuyền đầu tiên của tỉnh
Điện Biên không chỉ góp phần phục dựng, khôi phục và bảo tồn nền văn hóa của dân tộc, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Điện Biên.
Chu Quốc Hùng (TTXVN)