Nói chuyện chữa bệnh 'yếu' cho phụ nữ tốt hơn cả Viagra

(VietQ.vn) - Một nghiên cứu mới tiết lộ phụ nữ '‘yếu'’ trong đời sống tình dục không cần dùng đến Viagra mà chỉ cần nói chuyện.

0

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học tình dục Mỹ cho thấy trong những phụ nữ tâm sự với bác sĩ về tình trạng rối loạn tình dục của mình, 1/3 sau đó đã cảm thấy thỏa mãn hơn khi “yêu”. Nghiên cứu được thực hiện đối với 200 phụ nữ tại Mỹ có rắc rối về tình dục. Trong khi 2/3 nhóm được chỉ định dùng loại "Viagra cho phụ nữ" thì 1/3 còn lại không dùng thuốc mà dành thời gian nói chuyện với bác sĩ về vấn đề của mình.

Kết quả đã khiến các nhà nghiên cứu hết sức ngạc nhiên khi 1/3 số phụ nữ không dùng thuốc đã cải thiện đáng kể tình hình “chăn gối” và điều đó có được là nhờ các tư vấn của bác sĩ về đời sống tình dục.

 

Phụ nữ chỉ cần tâm sự với bác sĩ cũng có thể cải thiện đời sống tình dục

“Tất cả phụ nữ trong nghiên cứu này cần có một cơ hội để nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe, người thực sự lắng nghe những lo lắng của họ, và quan trọng hơn, nhìn nhận chúng một cách đúng đắn và nghiêm túc”, tiến sĩ Andrea Bradford, người tiến hành nghiên cứu, cho biết.

Ngoài ra, tiến sĩ Bradford cùng nhóm của mình đang nghiên cứu tính hiệu quả của thuốc trị chứng bất lực ở đàn ông Cialis xem nó có áp dụng được ở phụ nữ hay không. Tiến sĩ cho biết không một loại thuốc “kỳ diệu” nào có thể giải quyết mọi vấn đề đối với phụ nữ. “Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thêm một số cách đơn giản để cải thiện đời sống tình dục mà không cần dùng đến thuốc”, bà khẳng định.

Gia Bảo

Thích và chia sẻ bài viết:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]