Theo PGS-TS Triệu Triều Dương, Chủ nhiệm Khoa Ngoại tổng hợp, hai bệnh nhân mới nhất được phẫu thuật cắt túi mật bằng phương pháp nội soi một lỗ đều có tiền sử bị viêm túi mật nhiều năm do
sỏi mật, kèm theo các bệnh lý khác như béo phì, tiểu đường..., trong đó có một bệnh nhân cao tuổi.
Với kỹ thuật mổ nội soi nâng cao này, thiết bị được đưa qua đường tự nhiên (lỗ rốn) nên có ưu điểm nổi bật là giấu sẹo, giảm tối đa nhiễm trùng, giảm biến chứng do tắc ruột và hạn chế thấp nhất những tổn thương tạng xung quanh do quá trình phẫu thuật. Bệnh nhân sớm bình phục, có thể xuất viện sau 3-4 ngày, thay vì 7-10 ngày nếu phải mổ mở. Thời gian phẫu thuật chỉ trong vòng 10-15 phút và khoảng 20 phút sau, bệnh nhân đã tỉnh.
Hiện bệnh viện đang mở rộng áp dụng kỹ thuật này trên những dạng bệnh khác như
u nang buồng trứng, tử cung, sỏi niệu quản, dạ dày,
đại tràng...
Theo NLĐ