Nokia, MIT nỗ lực để di động thông minh hơn

Trong nỗ lực tìm ra cách để phát triển điện thoại di động theo hướng nối mạng tốt hơn, an toàn và tiện dụng hơn, Nokia tuyên bố sẽ mở một phòng thí nghiệm mới với sự cộng tác của học viện công nghệ Massachusetts (MIT).

15.5929

E60, một mẫu điện thoại thông minh mới của Nokia. (Cnet)

Nhà sản xuất điện thoại di động đến từ Phần Lan, Nokia, mong muốn những mẫu điện thoại di động tương lai của họ phải hoạt động như một thiết bị đầu cuối Internet thay vì là thiết bị đàm thoại đơn thuần. Phòng thí nghiệm sẽ quy tụ 20 chuyên viên của Nokia và 20 nhà nghiên cứu của MIT, tất cả nỗ lực nhằm phục vụ công cuộc tìm kiếm cách thức hội tụ điện thoại di động, PDA và PC với tiêu chí dễ dàng sử dụng.

Với 35% thị phần điện thoại di động trên toàn cầu, trung bình Nokia xuất xưởng được một triệu máy điện thoại cầm tay mỗi ngày. Nhưng thành công của hôm nay không cho phép hãng này giậm chân tại chỗ. Hãng muốn biến một thiết bị thông tin cơ bản trở thành một thiết bị thông minh với nhiều giao diện giao tiếp với con người, Bob Iannucci, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu của Nokia, bộ phận hiện có 1.000 nhà nghiên cứu, cho biết.

"Điện thoại di động sẽ không chỉ là một phần của chiếc PC, mà theo đà hội tụ này, chúng sẽ được hợp nhất trên cơ sở tính lưu động, tiện dụng là trên hết", theo Giám đốc Iannucci. Một trong những lý do chính khiến các nhà thiết kế điện thoại di động hạn chế tính năng của chúng chỉ là do giới hạn của pin và nhanh nóng máy.

Hệ thống Mobile Ecosystem

Mục đích của các nhà nghiên cứu trong phòng Lab mới là tạo ra một hệ thống Mobile Ecosystem 2012, một bộ sưu tập phần cứng và phần mềm dựa trên các công nghệ cho phép diện thoại di động tương lai an toàn trong trao đổi dữ liệu với bất kỳ một mạng hay thiết bị nào, cho phép người dùng điều khiển bằng giọng nói, Jamey Hicks, Giám đốc phòng Lab mới cho biết.

*Nokia 'mỏng' hóa điện thoại
*
*

Đội ngũ các nhà nghiên cứu tại đây đang làm việc theo các dự án sau: Simone, một tiêu chuẩn giúp điện thoại di động tương tác với giọng nói (đây là từ viết tắt của cụm từ "spoken interaction for mobile networked ecosystems"); MobileStart, một cách thức để mọi người sử dụng lời nói để lấy ra thông tin trong các văn bản đã viết; Asbestos, một công nghệ bảo mật để bảo vệ các thông tin cá nhân khi chia sẻ dữ liệu theo phương thức kết nối không dây; và Armo (Tiếng Phần Lan gọi là "grace"), cách thức để tạo ra một phần cứng thực hiện các ứng dụng sao cho tiết kiệm điện năng nhất.

Trước đây, Nokia và MIT từng cộng tác với nhau trong các dự án như Project Oxygen, một nghiên cứu trong nỗ lực tin học hoá vị nhân sinh do phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính và Bộ máy Thông minh Nhân tạo của MIT.

Phòng Lab mới sẽ chuyển giao những công nghệ phát minh được vào thành phần thương mại trong vòng 5-10 năm tới, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Nokia, ông Iannucci cho biết.

T.B. (theo PC World)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]