Blind dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 6-0 của Hà Lan trước Latvia hồi cuối tuần trước. Tiền vệ này chắc chắn vắng mặt trong trận đấu gặp Arsenal vào ngày mai tại Emirates, tuy vậy, mức độ chấn thương cụ thể của anh vẫn chưa được xác định. 
Tối qua, Man Utd đã khiến người hâm mộ tá hỏa khi thông báo Blind phải ngồi ngoài 6 tháng vì chấn thương dây chằng chéo đầu gối. Tuy vậy, họ xóa dòng thông báo này ngay sau đó. 
Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Arsenal, HLV M.U Louis van Gaal cho biết Blind không phải nghỉ hết mùa giải như đồn thổi. Ông nói: “Anh ấy cần nghỉ ngơi 10 ngày trong khi chúng tôi scan kiểm tra chấn thương một lần nữa. Nó không tồi tệ như các bác sĩ nghĩ sau trận đấu, đó là một câu chuyện dài nhưng tôi nghĩ nó không lâu đến mức 6 tháng hay cái gì đó tương tự.”

Chấn thương nặng của Blind là đòn giáng mạnh vào Quỷ đỏ trước giai đoạn “hành xác” ở Premier League. Tiền vệ người Hà Lan đã đá chính cả 8 trận kể từ khi ra mắt vào giữa tháng 9. Anh được coi là nhân tố quan trọng trên hàng tiền vệ của M.U trong bối cảnh Carrick dính chấn thương và chưa thể lấy lại phong độ cao nhất, trong khi Fletcher và Anderson đều không đảm bảo yêu cầu của Van Gaal.

Theo Tiểu Phi (Bongdaso)


Video đang được xem nhiều