Sau nong, huyết áp của bé trở lại bình thường, lòng động mạch thận ổn định, tương lai khả năng bệnh nhi sẽ không dùng thuốc huyết áp nữa. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và xuất viện.

Theo bệnh án, bệnh nhi bị cao huyết áp từ nhỏ do hẹp động mạch thận trái. Em đã được nong động mạch thận hai lần bằng phương pháp đặt ống dưới bẹn, luồn bong bóng đến chỗ hẹp để nong ra. Tuy nhiên, gần đây em bị cao huyết áp trở lại và uống thuốc không hiệu quả. Khi được chuyển đến khoa Tim mạch BV Nhi đồng 2, em được dùng phương pháp mới (cutting balloon), cũng dùng bong bóng luồn vào động mạch nhưng xung quanh bong bóng còn có năm lưỡi dao để khía lòng động mạch làm cho nó vỡ ra, hạn chế việc co thắt như cũ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được điều trị thuốc làm liền các niêm mạc động mạch.

Theo các bác sĩ, trước đây bệnh nhân bị hẹp động mạch thận, ngoài nong động mạch thì còn có phương pháp ghép thận tự thân - bệnh nhân sẽ được mổ hở, cắt đoạn động mạch hẹp và nối lại. Nhưng phương pháp này được đánh giá là dễ gây ra nhiều biến chứng hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu thấy trẻ xây xẩm chóng mặt, dễ buồn nôn thì phụ huynh nên nghĩ đến việc trẻ bị cao huyết áp. Có nhiều nguyên nhân gây nên cao huyết áp nhưng thường thấy là tắc động mạch. Nếu tắc động mạch thận mà không điều trị kịp thời sẽ làm ảnh hưởng thần kinh, tim, hư thận và trẻ bị biến chứng tử vong.

DUY TÍNH


Video đang được xem nhiều