Nóng lễ, hội và sách

(Thethaovanhoa.vn) - Những cơn mưa đầu hạ làm dịu mát ngày cuối tháng 4, nhưng các lễ hội lớn, các cuộc thi vừa khởi động lại làm nóng không khí nghỉ lễ. Và cả lĩnh vực ít nóng, tuần này cũng bốc nhiệt: sách !

0

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2013 bắt đầu, kéo dài từ 27/4 đến 20/5 trong phạm vi cả nước. Các phim được chiếu phục vụ khán giả cả nước trong dịp này gồm: Giải phóng Sài Gòn (phim truyện),  Những chặng đường Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (phim tài liệu), Biến đổi khí hậu – Hiểm họa môi trường, Rừng và cuộc sống (phim khoa học) (hình 1)


(Hình 1)

Cuộc thi Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đã đến giai đoạn chuẩn bị nước rút. Kịch bản dự thi của các đội đã bước đầu được tiết lộ. 5 đội tranh tài sẽ sử dụng 1.458 thùng pháo và 2.450 giá pháo hoa các loại. Cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn và được chờ đợi như mọi năm, nhất là khi thông tin từ các đơn vị du lịch, lữ hành cho biết vé máy bay đến Đà Nẵng từ Hà Nội và TP.HCM dẹp lễ 30/4 đã hết sạch và phòng khách sạn cũng đã được đặt kín từ tháng trước.

Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức Festival Đời cười, chương trình chọn lọc những tiết mục hay nhất trong 11 chương trình Đời cười của hai đoàn kịch 1 và 2 của Nhà hát trong 2 ngày 30/4 và 1/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ mà tên tuổi gắn liền với nhà hát này. Chương trình cũng nằm trong chuỗi hoạt động trong chào mừng 35 năm thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Tại TP.HCM, Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu lần thứ hai khai mạc trong tuần này và kéo dài tới 2/5. So với 22 vở đăng ký dự thi ban đầu, nay rút lại còn 21 vở. Trong khuôn khổ cuộc thi, khán giả sẽ được xem miễn phí 16 vở kịch (vé phát miễn phí tại Nhà hát Thế giới trẻ, 125 Cống Quỳnh, quận 1), riêng 5 vở của sân khấu kịch Hồng Vân bán vé bình thường.

Những ngày văn hoá đọc vừa kết thúc thì chuyện nóng về văn hoá sách bùng lên. Đầu tiên là việc phát hiện truyện ngắn Chuyến xe cuối cùng của nhà văn Thu Phong được đăng trên Tuổi Trẻ Chủ nhật từ năm 1992 có “anh em sinh đôi” nhưng cách nhau tới 20 tuổi, đó là tác phẩm Tới nơi viết văn của tác giả Nguyễn Đạt được đăng tải trên một mạng văn học mới đây. Khi những hoài nghi, chất vấn xuất hiện dày đặc trên văn đàn, tác giả Nguyễn Đạt thừa nhận đã đạo văn!

Tiểu thuyết Những thứ họ mang (The Things They Carried) của nhà văn Tim O’Bien, bản dịch của Trần Tiễn Cao Đăng, xuất bản vài năm, bỗng bị tố là chứa nhiều ngôn từ dung tục. Điều này làm dấy lên tranh luận trong công chúng và cả giới dịch thuật. Những ý kiến trái chiều được đưa ra, bên phản đối kịch liệt cách dùng từ tục vào sách, bên lại ủng hộ và cho rằng đó là thứ ngôn ngữ vẫn được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống bình thường và từ tục trong văn chương Việt Nam không hề hiếm. Cuộc tranh cãi chưa đến hồi kết thúc (hình 2)


(Hình 2)

Vẫn chuyện sách, trong chương trình 32 ngày sách Trẻ và kỷ niệm Ngày Sách và bản quyền thế giới ở TP.HCM, bản đặc biệt cuốn tiểu thuyết Khoảng Trống (The Casual vacancy) chữ ký của nhà văn J. K. Rowling vừa được bán với giá 10 triệu đồng tại phiên đấu giá do NXB Trẻ cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp phối hợp tổ chức. Bản sách có chữ ký của tác giả J. K. Rowling ký trực tiếp lên sách, với mã số K32 được mạ vàng 24K đã thuộc về một nữ doanh nhân.

Bàn phím
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]