NSND Thanh Hoa: Ca sỹ phải có khát vọng nổi tiếng

“Bạn có thể hát giống Mỹ Tâm, nhưng người ta đâu có cần một Mỹ Tâm thứ hai nữa, người ta cần một giọng hát khác, một hình ảnh khác chứ không phải là một bản sao của một ca sỹ nổi tiếng nào đó”. NSND Thanh Hoa bộc bạch.

0
. Là một nghệ sỹ thành danh ở dòng nhạc dân gian, chị nghĩ gì về dòng nhạc này trong những năm gần đây? - Có người bảo dòng nhạc dân gian bị dòng nhạc nhẹ lấn át, điều đó là không đúng, nó vẫn "chảy" đấy chứ! Chỉ có điều nó chảy từ từ gần như chững lại mà thôi. Bạn hiểu thế này: Khi bắt đầu hội nhập với thế giới bên ngoài cách đây khoảng hơn chục năm, khán giả trẻ bị choáng ngợp trước cái mới, họ bị nền văn hoá phương Tây quyến rũ là chuyện đương nhiên. Nhưng càng ngày thì họ càng nhận ra rằng, cái đó không phải là của mình, mà cái của mình chính là âm nhạc Việt Nam. Cho nên những năm gần đây, dòng dân gian được quan tâm hơn không phải vì dòng nhạc nhẹ "đi xuống" mà chính là khán giả đã nhận ra được cái gì mới là của mình, điều đó đúng với quy luật phát triển của xã hội, không có gì lạ cả. .Có nhiều ca sỹ có giọng hát rất tốt nhưng không trụ được bao lâu, hoặc là rất mờ nhạt. Theo chị, ca sỹ cần tạo "cá tính âm nhạc" cho riêng mình bằng cách nào? - Một ca sỹ mà không có khát vọng nổi tiếng thì không thể thành công được. Tuy nhiên, thực hiện cái khát vọng ấy như thế nào mới là quan trọng. Ví dụ, Mỹ Tâm đang rất nổi tiếng, nhiều bạn nghĩ rằng mình phải hát và làm mọi thứ giống Mỹ Tâm thì mình sẽ nổi tiếng, đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Bạn có thể hát giống Mỹ Tâm, nhưng người ta đâu có cần một Mỹ Tâm thứ hai nữa, người ta cần một giọng hát khác, một hình ảnh khác chứ không phải là một bản sao của một ca sỹ nổi tiếng nào đó. Cho nên, hãy coi trọng cái "riêng" của bản thân mình, nó mới chính là sự khác biệt tạo nên thành công, nếu biết khai thác và phát huy những thế mạnh của cái "riêng" ấy. .Có nhiều người nói rằng hát dân gian rất dễ dàng, không cần học mà chỉ cần có giọng dân ca là hát được, chị nghĩ sao về điều này? - Để hát "í a" một bài dân ca nguyên gốc nào đó đúng giai điệu thì cũng không khó. Nhưng để hát chuẩn một bài hát mang âm hưởng dân ca thì lại không dễ chút nào. Có giọng hát bẩm sinh chỉ là cái "nền" thôi. Ví dụ, Anh Thơ là một ca sỹ của dòng dân gian đương đại, người ta nghe thì tưởng là dễ, nhưng bắt chước thì lại không thể được, bởi để hát được như thế thì cần phải có học, phải sử dụng kỹ năng thanh nhạc mới có thể "vuốt" được những nốt nhạc rất cao mà vần tròn, đầy. Nhiều bài hát cần sử dụng học thuật thì những người chỉ hát bằng bản năng trời phú sẽ không thể thực hiện được. Do vậy, muốn trở thành ca sỹ thực thu thì bắt buộc phải học thanh nhạc. .Nhiều ca sỹ bây giờ có học hành đàng hoàng nhưng vẫn ứng xử và có những phát ngôn rất khó "lọt tai". Chị nghĩ sao về điều này? Không phải cứ học cao là sống có văn hoá đâu. Văn hoá sống khác hẳn với văn hoá kiến thức. Có người chỉ học hết cấp 2 nhưng họ sống rất có văn hoá, đó là ý thức sống, văn hoá sống. Các bạn trẻ thường nhầm lẫn giữa kiến thức học và kiến thức sống. Các ca sỹ trẻ bây giờ cái "tôi" lớn quá, họ nổi tiếng nhanh nên thiếu hụt một khoảng lớn văn hoá sống. Họ không quan tâm đến xung quanh, mà có quan tâm thì chỉ là hình thức. Họ không đau với nỗi đau của những người bệnh tật, không có cái đau của những người bị mất đi người thân...Như vậy họ rất dễ trở thành những người vô cảm. Một người có văn hoá, có tâm hồn phải là một người biết chia sẻ với những người xung quanh. Sự chia sẻ phải bắt nguồn từ trái tim và sự chân thành. .Cuộc sống gia đình chị hiện nay ra sao? - Tôi sống cùng chồng và con trai. Tổ ấm ấy phải được xây dựng bởi tất cả các thành viên trong gia đình. Tôn Sơn theo nghiệp hát và tôi tôn trọng quyết định của con trai. Trong gia đình, không khí vui vẻ thoải mái là điều luôn luôn hiện hữu. Tất cả mọi người trong gia đình cùng có ý thức và tôn trọng lẫn nhau thì sẽ hạnh phúc. .Chị không có thế mạnh về ngoại hình, nhưng lại có sức cuốn hút rất mạnh đối với người đối diện, đâu là bí quyết?

Chẳng có bí quyết gì cả đâu. Tôi sống chân thành, cởi mở và thân thiện với tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất trong giao tiếp là tình cảm phải xuất phát từ trái tim của mình. Còn đối với phụ nữ, vẻ đẹp hình thức sẽ tàn phai theo năm tháng, chỉ có tâm hồn mới là trường tồn. Cho nên theo mình, vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ chính là tâm hồn.

Theo VNN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]