Nữ blogger ung thư thu hút hơn 100.000 độc giả

(Kiến Thức) - Laura Cannon, 23 tuổi, được chẩn đoán bị ung thư vú năm ngoái và cô đã đánh bại căn bệnh theo phong cách rất độc đáo của riêng mình.

15.5976
Khi được chẩn đoán bị ung thư vú ở tuổi 22, cô gái người Anh này đã quyết định chiến đấu căn bệnh mà vẫn luôn giữ vẻ xinh đẹp của mình.  
Laura là nghiên cứu sinh vật học của Đại học Bristol và tốt nghiệp năm 2011. Cô đã viết một cuốn nhật ký trực tuyến, được gọi là Laura Louise và căn bệnh nghịch ngợm. Tất cả quá trình điều trị được Laura Canon viết lên trang blog cá nhân và đã thu hút hơn 100.000 độc giả.
Cannon không hề ngập ngừng trong việc cạo trọc tóc và cắt bỏ cặp vú của mình. 
hóa trị khiến cô rất đau đớn nhưng Canon vẫn luôn mỉnh cười và thường xuyên thay đổi nhiều phong cách thời trang. Blog của cô được minh họa bằng những hình ảnh Canon trang điểm và đội tóc giả khi đang điều trị căn bệnh.    
Cô cũng chia sẻ về cả cách gắn lông mi giả làm sao để không bị bung ra và nhiều chia sẻ khác về căn bệnh được viết một cách rất hài hước.
Cô quyết định cạo trọc mái tóc của mình trước hóa trị. Canon còn chia sẻ những lời hướng dẫn trực tuyến về cách giữ nguyên vẻ đẹp trong điều trị ung thư vú. Cùng với các mẹo làm đẹp, Cannon cũng chia sẻ chi tiết quá trình điều trị của mình, gồm cả quyết định của mình có ngực cắt bỏ để giảm nguy cơ ung thư tái phát hay không. 
Viết về cuộc sống sau vài ngày hóa trị liệu, Cannon muốn rằng cô vẫn muốn trông mình thật khỏe mạnh và phong cách, mặc dù các loại thuốc khiến cô rất mệt mỏi, móng tay chuyển sang màu đen và tóc rụng.
Trên blog của mình, Canon giải thích những mẹo làm đẹp, cách khắc phục khác nhau để căn bệnh và quá trình hóa trị không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của bệnh nhân. Blog của Canon không những thu hút sự quan tâm của các độc giả thông thường, còn dành được sự chú ý của những người nổi tiếng ở Anh như ca sĩ nhóm nhạc Take That là Gary Barlow, diễn viên hài Russell Brand và người chương trình truyền hình Caroline Flack.
Cannon đã trải qua 6 lần hóa trị từ tháng 1 đến tháng 5. Đến tháng 6,  cô đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và phẫu thuật tái tạo ngực ngay sau đó. Hiện, cô được điều trị bằng xạ trị.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]