Nụ hôn có thể xua tan tác động của dị ứng

Hôn là cách tuyệt vời nhất để biểu đạt tình yêu. Nhưng sự thật thú vị về nụ hôn dưới đây có thể sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên.

15.6173

Chữa dị ứng bằng nụ hôn

Theo Vnexpress, một nghiên cứu cho thấy một nụ hôn nồng nàn kéo dài 30 phút sẽ giúp giải toả nỗi khổ cơn sốt dị ứng vào mùa hè.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy hôn giúp người bệnh thư giãn và giảm sự sản xuất histamine gây ra dị ứng. Người ta vẫn biết stress góp phần gia tăng tình trạng dị ứng với phấn hoa hay lông mèo.

Nhóm tại Đại học Satou ở Nhật Bản đã yêu cầu 24 đàn ông và phụ nữ bị dị ứng dành 30 phút hôn bạn đời trong khi nghe nhạc nhẹ. Cuộc thí nghiệm được lặp lại với hành động âu yếm nhưng không hôn.

Xét nghiệm máu cho thấy sự giảm đáng kể kháng thể chống chất gây dị ứng sau lần hôn, nhưng lại không có thay đổi gì với sự âu yếm. Kết quả tương tự với những bệnh nhân bị viêm da dị ứng.

Nhà nghiên cứu đứng đầu Hajime Kimata nhận định: 'Kết quả lần đầu tiên chứng tỏ nụ hôn có thể xua tan tác động của dị ứng'.

Nụ hôn rất tốt cho sức khỏe

Sức khỏe & đời sống cho biết thêm, khoa học chứng minh rằng, thường xuyên hôn có thể giữ được thăng bằng hoạt động của tim mạch, giảm huyết áp cao, cholesterol, giúp làm đẹp da, giảm đau đầu và ngoài ra còn giúp ngăn ngừa sâu răng.

Theo các nhà khoa học thì nụ hôn có thể ngăn chặn sâu răng giống như kem đánh răng. Hiện tượng này có thể được giải thích do việc nụ hôn kích thích tạo ra nhiều nước miếng, trong nước miếng có chứa canxi và phốt pho là những thành phần giúp ngăn ngừa sâu răng. Ngoài ra, nước miếng trở nên trung tính trong quá trình hôn, do đó ngăn chặn răng tránh khỏi một số bệnh khác.

Tham khảo thuốc:

Paracetamol: là chất chuyển hóa có hoạt tính của phenacetin, là thuốc giảm đau - hạ sốt hữu hiệu có thể thay thế aspirin; tuy vậy, khác với aspirin, paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm.

Trà Mi

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]