Nước tiểu chữa được bách bệnh?

Ở nhiều địa phương, không ít người coi nước tiểu như một vị thuốc thần kỳ, có thể chữa được bách bệnh từ cảm sốt, trúng gió đến đau xương khớp, thậm chí là ung thư giai đoạn cuối.

0

Từ nhiều năm nay, bà L. (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cũng như nhiều người khác coi việc chữa bệnh bằng nước tiểu là rất bình thường.

Mỗi khi người thân đau ốm, cảm sốt hay trúng gió, cách chữa bệnh đầu tiên mà bà nghĩ đến là nước tiểu của chính người đó. Nhất là từ khi có đứa cháu trai ra đời, cách chữa bệnh này lại càng được tận dụng triệt để.

Bà L. không lý giải được cách chữa bệnh này của mình nhưng khẳng định, nước tiểu chữa được nhiều bệnh. Bà đặc biệt nhấn mạnh đến công dụng của nước tiểu những bé trai từ 4 tuổi trở xuống vì "tuyệt đối sạch".

Nhiều người coi nước tiểu là vị thuốc thần thánh chữa bách bệnh. Ảnh: Gia đình Xã hội

Thời gian gần đây, tại xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, Nam Định cũng rộ lên thông tin nước tiểu chữa được bệnh ung thư giai đoạn cuối sau khi một người phụ nữ trong xã bị ung thư, bệnh viện trả về, uống nước tiểu của chính mình và vô tình thấy bệnh có phần thuyên giảm.

Người dân càng tin công dụng của thứ nước này hơn khi có trong tay cuốn sách Niệu liệu pháp đã bị cấm xuất bản từ khá lâu nói về công dụng tuyệt vời của nước tiểu.

Theo thông tin từ cuốn sách Niệu liệu pháp (được dịch từ sách của nước ngoài) thì phương pháp này kết hợp với canh dưỡng sinh được coi là những phương pháp chữa bệnh hiệu quả hơn cả phẫu thuật và sử dụng hóa chất.

Bướu ung thư sẽ mềm và teo nhỏ dần đến khi hoàn toàn mất dạng.

Hay chữa bệnh AIDS, việc dùng nước tiểu không thể thiếu để bệnh tình thuyên giảm…

Nói về phương pháp chữa bệnh này, BS Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định: nước tiểu không có tác dụng chữa bất kỳ loại bệnh nào, nhất là khi dùng trực tiếp.

Việc dùng nước tiểu uống chữa cảm lạnh, trúng gió, thậm chí là căn bệnh ung thư hay căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS là hoàn toàn không có căn cứ. Việc cố tình lạm dụng chất thải độc hại này khiến con người dễ mắc thêm nhiều bệnh tật.

"Nước tiểu cũng như nước thải, đào thải các chất độc, chất cặn bã, bệnh tật ra khỏi cơ thể nên việc dùng nó để chữa bệnh là rất hoang đường, không có cơ sở, đặc biệt nước tiểu của người lớn, người có bệnh", BS Hướng nói.

BS Hướng cho biết, trong các phương pháp dân gian có liên quan đến nước tiểu, ông chỉ chưa dám khẳng định nước tiểu khi trộn với nghệ tươi tán có tác dụng đối với bà đẻ sau sinh hay không.

Tuy nhiên, vị bác sĩ này cho biết, tại Nghệ An (quê hương ông), gần như 100% phụ nữ sau sinh thường dùng nước tiểu của bé trai nhỏ tuổi uống cùng nghệ tươi để cầm máu, chống rong huyết và giảm co bóp tử cung…

Trường hợp thứ 2 có dùng nước tiểu trong đông y là sao tẩm cùng củ gấu hỗ trợ chữa 36 căn bệnh của phụ nữ và ngày nay, một số căn bệnh của đàn ông cũng dùng vị thuốc này.

"Mọi người không nên nghe theo những lời đồn thổi vô căn cứ. Không có loại nước thải nào có thể giúp cơ thể khỏi bệnh tật được. Khi có bệnh, phải nghe theo chỉ dẫn của các bác sĩ có chuyên môn và kiến thức mới mong bệnh thuyên giảm hoặc không mắc thêm những bệnh mới", Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khuyến cáo.

Theo Nguyễn Vũ - Zing.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]