Kết quả
nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Communication Disorders (Rối loạn
giao tiếp) số ra ngày 5/8 cho biết
trẻ em được
nuôi dưỡng bằng
sữa mẹ trong thời
thơ ấu có thể cải thiện bệnh
nói lắp và giao tiếp trôi chảy hơn so với những trẻ
không được hưởng điều này.
Các nhà khoa học Mỹ đã theo dõi 47 trẻ nhỏ bắt đầu nói lắp trong một tuổi
đầu. Họ đã phát hiện ra sự liên kết phụ thuộc thú vị giữa việc
nuôi con bằng sữa
mẹ và việc sửa bệnh nói lắp từ thời niên thiếu của trẻ, và những
đứa trẻ được
nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian lâu hơn thì khả năng khỏi bệnh nói lắp tốt hơn.
Những bé được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ trong
thời gian hơn một năm có nguy cơ
phát triển chứng nói lắp chỉ bằng 1/6 những trẻ
không lớn lên bằng sữa mẹ.
Nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng cho thấy sữa mẹ có thể mang lại sự
tác động tích cực tới sự phát triển thần kinh ở trẻ.
Các nhà nghiên cứu gợi ý
rằng các axít béo cần thiết được tìm thấy trong sữa mẹ thường không có trong các
loại sữa bột dành cho trẻ em, đặc biệt là axít docosahexaenoic và axít
arachidonic. Điều này có thể giải thích tại sao trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong
thời gian dài hơn có sự phát triển
ngôn ngữ và não bộ tốt hơn.
Trong một phát biểu, Giáo sư khoa học ngôn ngữ Emerita Nicoline Ambrose
thuộc Đại học Illinois (Mỹ) cho biết các axít béo có thể đã tác động tới sự biểu
hiện gen gây ra chứng nói lắp. Nhiều nghiên cứu trước đây cũng phát hiện mối gắn
kết bền vững giữa việc nuôi con bằng sữa mẹ và việc tăng cường sự phát triển
ngôn ngữ.
Một nghiên cứu hồi năm 1997 cho thấy những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng
sữa mẹ trong vòng chín tháng có nguy cơ mắc các bệnh ngôn ngữ thấp hơn rất nhiều so
với những đứa trẻ
bú sữa mẹ trong thời gian ngắn hơn. Ngoài ra, nghiên cứu khác
còn cho rằng sữa mẹ tác động lớn tới
chỉ số IQ ở trẻ và khả năng miễn dịch của
chúng./.