Nuôi dậy con thật tốt trong khi tạo nghiệp (2)

GD&XH - Những điều chỉ mẹ mới làm được cho con

15.5925

Thứ nhất. Để được người thân tin tưởng cần phải biết hiểu và cảm thông với họ. Để cho con thấy niềm tin và sự hiểu biết của mình, trước hết phải biết lắng nghe. Nghe và không ngắt lời. Nghe và hỏi những câu hỏi để hiểu rõ hơn. Nghe và cảm thông, và không vội đưa ra lời khuyên. Không cần phải cắt ngang câu chuyện của trẻ bằng những lời nhận xét như: "Như thế quả là ngu ngốc!", "Mẹ đã dậy con là phải hành động ra sao trong những tình huống ấy rồi cơ mà...", "Con phải làm như thế này này". Tất nhiên, lời khuyên cụ thể có thể rất có ích với trẻ. Nhưng nó cần lời khuyên của một người biết cảm thông. Hãy để trẻ cảm thấy rằng bạn hiểu nó và thương nó. Việc này quả đơn giản. Chỉ cần nói những câu như: "Ôi con yêu tội nghiệp của mẹ! Hôm nay quả là ngày không vui của con!" hoặc "Ồ, mẹ hiểu rồi, các con đã vui chơi thật lành mạnh!", hay "Mẹ nghĩ là con đã bực mình khi nghe thấy điều đó. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ bực mình như con". Chỉ khi trẻ tin vào sự cảm thông và tình thương của bạn, có thể thử bàn luận về cách xử sự tốt hơn trong những tình huống như thế từ nay về sau. Không nên khuyên bảo một cách gay gắt. Nếu bạn quá nhấn mạnh và vội vàng đưa ra những lời khuyên và những bài giáo huấn của mình, thì đơn giản là trẻ sẽ thôi không chia sẻ những gì đã xảy ra với bạn nữa. Bạn hãy nhớ lại mình khi bạn kể cho bạn gái nghe những gì đã xảy ra với bạn. Bạn cảm thấy gì khi cô ấy trả lời câu chuyện của bạn, thậm chí còn không nghe hết, bằng những câu đại loại như: "Tôi chẳng biết vì sao bạn buồn. Bạn phải nghĩ chứ! Cần phải làm như thế này...". Đừng bắt con bạn phải cảm thấy như những gì chính bạn cảm thấy lúc đó.

Thứ hai. Chỉ bạn mới có thể giúp con tiếp xúc với giới xung quanh. Có lẽ bạn muốn để bạn và con mình hiểu nhau, để những gì nó yêu, ghét, nó mong muốn trở nên giống những quan điểm của bạn về cuộc sống. Hãy dành thời gian bên con để chỉ cho nó biết về thế giới xuất phát từ quan điểm của bạn. Khi những ngày thơ ấu cuối cùng sắp qua, bạn hãy đưa con vào rừng và chỉ cho nó thấy trong rừng có nhiều thứ đẹp và thú vị như thế nào và hứa rằng ngày mai bà hoặc người trông trẻ nhất định sẽ đưa nó đến nhà hàng. Hãy đưa con đến nhà bạn bè chơi, nhưng nhất định phải là những người bạn mà con mình cảm thấy vui vẻ. Hãy chuẩn bị một bữa ăn gia đình thật ngon để trẻ chú ý đến những món ăn yêu thích và cách bày biện bàn ăn.

Thứ ba. Cần thiết phải yêu chiều trẻ đúng cách. Hãy làm việc này theo nhiều cách. Cho con ngồi bên bạn lâu hơn dù đã đến giờ cho con đi ngủ, mua cho con đồ chơi và bánh kẹo nó thích dù bạn thấy chúng hoàn toàn không cần thiết với nó, hãy cho phép con ngủ lại ở nhà bạn bè và thậm chí đi mua vở cho đứa con trai đã học lớp bẩy, mặc dù tự nó có thể mua chúng một cách dễ dàng. Sự chiều chuộng đúng mực sẽ khiến trẻ cảm thấy thoải mái hơn, điều này khác với viêc chiều chuộng không đúng cách ở một điểm: trong trường hợp chiều chuộng đúng cách, tất cả những người tham gia đều hiểu rằng phải làm một điều gì đó đặc biệt, chỉ vì chính người mình yêu quí muốn thế. Sẽ không có gì khó khăn trong việc sau giờ tan sở, người mẹ dù đã mệt vẫn pha cho con một cốc trà và mang thẳng đến phòng con (mặc dù chúng gần như đã lớn và không bận rộn gì cả). Nếu cả mẹ và con đều thấy vui về việc này thì quả là tuyệt vời. Nhưng thật không đúng nếu người mẹ coi mình phải có nghĩa vụ pha và mang trà cho các con, và chính các con cũng sẽ coi việc đó là nghĩa vụ của mẹ.

Để trẻ không quen coi những sự chiều chuộng của bạn là nghĩa vụ, thì bạn đừng cố biến những sự chiều chuộng đặc biệt đó thành thường xuyên. Hãy dậy trẻ những gì bạn thích để được chúng chiều chuộng lại bạn. Hãy dạy chúng làm điều này: "Ôi, cưng của mẹ, mẹ thèm ăn thứ gì đó ngon quá! Hãy chạy đi lấy bánh ga tô cho mẹ nào!"; "Mang cho mẹ máy điện thoại nào, mẹ lười chui ra khỏi chăn quá"...

Hãy tin rằng, kể cả nếu bạn làm mọi việc đúng đến tuyệt đối, thì con bạn cũng không tránh khỏi những vấn đề, cả mối quan hệ giữa hai mẹ con bạn cũng sẽ không tránh khỏi những căng thẳng và không hài lòng về nhau. Những vấn đề đó là chuyện bình thường. Điều quan trọng là đừng để chúng khiến bạn không thể vui với những điều tốt đẹp!

 Kiều Diệp lược dịch từ báo Trẻ em (Nga)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]