Nuôi dê vừa nhàn nhưng giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với nuôi lợn, gà

(VietQ.vn) - Từ đầu năm 2012, nhiều gia đình ở xã Tiên Lãng (Tiên Yên, Quảng Ninh) đã đầu tư phát triển mô hình nuôi dê sinh sản. Con dê ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp bà con xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu...

0

Theo báo cáo của UBND xã Tiên Lãng, tính đến hết tháng 9 năm 2015 đàn dê của xã nhà có tổng số 672 con; trong đó có một số hộ nuôi nhiều như gia đình ông Hà Đình Chuẩn (thôn Đồng Châu), anh Lê Văn Sinh (thôn Thuỷ Cơ), ông Phùn Coóc Tầu (thôn Cống To), anh Chìu Văn Tuấn (thôn Cống To), anh Đặng Văn Hồng (thôn Cái Mắt),...

Đàn dê của ông Hà Đình Chuẩn ở thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, Tiên Yên. Ảnh: Khắc Đạm

Hộ gia đình anh Lê Văn Sinh (ở thôn Thuỷ Cơ) hiện có trên 40 con dê đang sinh trưởng rất tốt. Báo Quảng Ninh dẫn lời anh Sinh cho biết, nhà anh nuôi dê đã được 5 năm. Nuôi dê ở Tiên Lãng rất thuận lợi, bởi ở đây có nhiều bãi cỏ làm thức ăn cho dê. Thêm nữa địa hình của những bãi cỏ, đồi rừng lại được sông suối bao bọc nên đỡ tốn công khoanh vùng, gia cố tường bao, hàng rào… Tuy vậy, anh Sinh cũng chia sẻ rằng do đây là mô hình chăn nuôi mới nên kinh nghiệm còn ít. Vậy nên bà con mong muốn ngành thú y tăng cường hỗ trợ thêm bà con nông dân về các loại thuốc phòng và chữa một số bệnh thường gặp ở đàn dê.

Theo anh Sinh, nuôi dê vừa không phải mất chi phí thức ăn, mà công chăm sóc cũng không nhiều; người nuôi còn có thời gian kết hợp làm ruộng, phát triển kinh tế vườn rừng v.v.. Nuôi dê sinh sản thời gian sinh lời quay vòng vốn có thể sẽ lâu hơn so với những vật nuôi khác như lợn, gà v.v.. nhưng giá trị kinh tế lại cao hơn nhiều. Trung bình cứ 6 tháng, dê nái lại sinh nở một lần. Lứa đầu tiên dê nái chỉ đẻ một con, nhưng càng về sau, số con trong một lần sinh của dê nái càng nhiều hơn. Ngoài ra, con dê đực và dê cái có khả năng sinh sản không cao thì có thể xuất bán cũng khá được giá. Hiện nay, mỗi con dê trưởng thành (khoảng 6 tháng tuổi) có giá bán trên thị trường khoảng trên dưới 5 triệu đồng. Anh Đặng Văn Hồng, một hộ nuôi dê ở thôn Cái Mắt cho biết, đàn dê nhà anh bán rất chạy, trước  kia đàn dê đông lắm giờ bán gần hết chỉ còn hơn chục con. Lứa dê tới đây, anh có thể bán ra thị trường với giá khoảng 200.000 đồng một cân.

Ông Tạ Vĩnh Thắng, Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Lãng, cho biết: Hiện nay đàn dê đang được nhiều hộ tham gia nuôi, tập trung ở một số thôn như: Đồng Châu, Cống To, Thuỷ Cơ, Cái Mắt. Phong trào nuôi dê đã góp phần đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi giúp một số bà con trong xã xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Trong thời gian tới, xã sẽ động viên các hộ tiếp tục phát triển mô hình chăn nuôi này...

H.Đăng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]