Nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non nặng 800gram

Ngày 30-12, tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, đã nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non 24 tuần tuổi nặng 800gram.

0
Mẹ của bé là chị Đinh Thị Bích Thảo (SN 1992, ở xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) cho hay, chị nhập viện ngày 24-11 trong tình trạng vỡ ối dù thai chỉ ở tuần thứ 24 song do tiên lượng không thể giữ bé được nên các bác sỹ  Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới đã quyết định cho chị sinh.
Trẻ sinh non đang được chăm sóc tại Bệnh viện (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

Các bác sỹ cho biết, đây là trường hợp trẻ sinh non nhẹ cân nhất mà Bệnh viện đã nuối sống. Hiện tại sức khỏe bé tiến triển tốt, đã tự thở và ăn qua sonde. Trong khi trước đó bé phải thở máy, và được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau hơn 1 tháng nuôi dưỡng bé đã cân nặng 1.300gram.

Theo y văn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sinh non, tuy nhiên chủ yếu là do bệnh lý bào thai, bệnh lý nhau thai và bệnh lý của mẹ. Bên cạnh đó cũng có các yếu tố khác như tai nạn, dinh dưỡng, tâm lý của mẹ lúc mang thai.

Các bác sỹ  khuyến cáo các bà mẹ nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm những yếu tố có nguy cơ sinh non, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Với trẻ sinh non các bà mẹ cần thực hiện kỹ năng ấp con kangaroo, tránh mất nhiệt, bú sữa mẹ.

Bắc Lê/Báo Quảng Bình

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]