Nuốt thằn lằn trị bệnh suyễn?

Con trai tôi bị suyễn, tôi nghe nhiều người nói bấm đuôi con thằn lằn trắng để nó chạy vào miệng chui luôn vào bụng cháu thì có thể trị được bệnh.

0
Con trai tôi bị suyễn, tôi nghe nhiều người nói bấm đuôi con thằn lằn trắng để nó chạy vào miệng chui luôn vào bụng cháu thì có thể trị được bệnh. Xin hỏi bác sĩ có đúng như thế không?

(Lan).

Chào bạn,

Chào bạn, cho đến nay trên thế giới chứ không phải riêng gì Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào cho thấy bệnh suyễn có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Một số quảng cáo thuốc đông y cho rằng có thể trị khỏi suyễn là không đúng vì điều trị cũng chỉ ở mức kiểm soát được cơn suyễn mà thôi.

Rất nhiều người cho rằng nuốt thằn lằn vào miệng thì có thể trị được suyễn, là hoàn toàn không đúng. Chưa có nghiên cứu nào cho thấy thằn lằn sống có thể trị được bệnh, đó là chưa kể khi bị bấm đuôi, con vật này có thể hoảng loạn và chui luôn vào đường thở.

Thế giới đã nghiên cứu và chứng minh rất nhiều loại thuốc Tây y khống chế được bệnh. Chính vì vậy phụ huynh nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn điều trị đúng cách.

AloBacsi.vn
Theo BS Trần Anh Tuấn - VnExpress


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]