Ðộng vật nói chuyện bằng cách... hít mũi

Mới đây, GS. Daniel Wesson, thuộc Trường đại học Case Western Reserve, bang Ohio, Hoa Kỳ, dựa vào các thí nghiệm trên loài chuột đã đưa ra một nhận định rằng, động vật giao tiếp với nhau bằng một phương thức mà chưa ai biết đến chính là hít mũi nhau.

0

Mới đây, GS. Daniel Wesson, thuộc Trường đại học Case Western Reserve, bang Ohio, Hoa Kỳ, dựa vào các thí nghiệm trên loài chuột đã đưa ra một nhận định rằng, động vật giao tiếp với nhau bằng một phương thức mà chưa ai biết đến chính là hít mũi nhau. Hít mũi không những giúp chúng nhận biết mùi đồng loại mà còn là cách để chuyển giao một thông điệp, là hoạt động giao tiếp.

Quả thật, khi hai con vật gặp nhau, chúng thiết lập một tôn ti trật tự giữa chúng với nhau nhằm thể hiện và khẳng định vị thế của mình so với kẻ khác. Nghĩa là sẽ có “kẻ mạnh” và “kẻ yếu”. Theo quan sát của Daniel Wesson, sự khác biệt về vị thế của động vật được xác lập nhờ vào hơi thở. Với thiết bị đo lường nhịp thở, nhà khoa học Mỹ nhận thấy rằng, “kẻ mạnh” hít mũi mạnh và nhanh hơn. Ngược lại, bên kia hạ nhịp thở xuống để chứng tỏ sự nép mình và chấp nhận phục tùng.

Nhưng cũng có khi cuộc gặp gỡ chuyển hướng xấu là vì cả hai con vật muốn có cùng vị thế “kẻ mạnh”. Nếu như vậy, không còn lối thoát nào khác là “so tài” để quyết định “hơn thua”, “thắng bại”. Daniel Wesson giải thích: “Việc đánh hơi nhau có lẽ là một kiểu cơ chế giao tiếp phổ biến ở nhiều loài động vật và trong nhiều bối cảnh xã hội khác nhau. Do đó, rất có thể là loài chó và mèo sử dụng thường xuyên cùng kiểu chiến thuật giao tiếp này”.

GH (Theo Dailymail)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]