Pellegrini quay vòng không đúng cách

Man City đang tụt lại trên đường đua tới ngai vàng Premier League. Sự hụt hơi đó một phần xuất phát từ những tính toán sai lầm của HLV Pellegrini.

15.5906

Man City của Pellegrini đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu

Trong chuyến làm khách Norwich vừa qua, chiến lược gia người Chile này đã sai lầm trong việc bố trí lực lượng. Dường như ông đã đánh giá quá thấp Norwich khi cất những cầu thủ đang đạt phong độ cao như Edin Dzeko và Kolarov lên ghế dự bị. Nên nhớ, trong 4 vòng đấu trước đó, Dzeko đã ghi tới 3 bàn. Trong khi Kolarov hiện là một trong những cầu thủ kiến tạo tốt nhất của Man City tại Premier League 2013/14 với những đường tạt bóng từ cánh trái mang tính đột biến cao.

Chính việc giữ sức cho các trụ cột này đã làm Man City thi đấu lúng túng, bế tắc. Để rồi khi HLV Pellergrini tung Dzeko và Kolarov vào sân trong hiệp 2 thì đã muộn màng.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Pellegrini mắc lỗi khi quay vòng lực lượng. Ở vòng 19 Premier League 2013/14, chiến lược gia này cũng cất một số trụ cột khi đối đầu với Crystal Palace khiến Man xanh gặp rất nhiều khó khăn.

Trong mùa giải đầu tiên làm việc trên xứ sương mù, HLV Pellegrini đã bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm trong quay vòng lực lượng. Ông không lường hết những khó khăn mà Man City phải đối mặt khi thi đấu với một đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cuối như Norwich. Với việc để mất 2 điểm đáng tiếc ngày hôm qua, Man City đã để lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu Premier League.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]