Phải ăn sữa ký, bé 3 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng

(AloBacsi) - Khi chào đời bé 2,6kg nhưng 3 tháng sau chỉ nặng 2,7kg nguyên nhân do bé phải ăn sữa ký quá sớm.

15.5985

Trường hợp thương tâm này là bé N.Y. con bà K.L (tạm trú tại quận 2, TPHCM). Được biết, bé Y. là con thứ 5 của vợ chồng bà L. Với nghề đi lượm và mua ve chai, cuộc sống của vợ chồng bà và 4 đứa con đã quá chật vật. Tuy nhiên, do bị vỡ kế hoạch nên bé Y. đã “bất đắc dĩ” chào đời.

Do cuộc sống quá khốn khó người mẹ lại không có sữa nên chị phải ra chợ mua sữa ký và bột về pha cho con uống. 3 tháng sau khi sinh, bé Y. càng ngày càng ốm yếu còi cọc. Ngày 05/10 cháu đã phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu vì không chịu ăn, thở mệt.

Tại khoa cấp cứu, qua thăm khám bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng tím tái thở nhanh, phù hai chân… cận nặng chỉ đạt 2,7kg.
 
Qua các kết quả kiểm tra bác sĩ chẩn đoán, cháu bị viêm phổi, suy hô hấp, suy dinh dưỡng thể phù rất nặng. Hiện bé đang được điều trị viêm phổi và truyền máu, điều chỉnh dinh dưỡng.

Bác sĩ cho biết: trẻ suy dinh dưỡng thể phù thường gặp ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ, nên đã sử dụng sữa công thức hoặc nước cháo pha sữa cho bé uống…

Biểu hiện của suy dinh dưỡng thể phù là mặt bệnh nhân tròn trịa nhưng chân tay khẳng khiu, trương lực cơ yếu, rối loạn sắc tố da, thiếu máu, gan to, phù, giảm đạm máu và ảnh hưởng đến sự phát triển của thể chất.

Vì thế nên tăng cường cho bé bú sữa mẹ hoặc sữa công thức phù hợp với lứa tuổi và đủ số lượng. Nên đưa trẻ đi khám và theo dõi sức khỏe định kỳ mỗi tháng và nhất là đối trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Minh Nguyệt

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]