Trả lời:
Đối với trẻ em, đây là bệnh thường gặp. Nhiều bậc
cha mẹ chủ quan không chữa triệt để cho trẻ, để
sổ mũi kéo dài làm nảy sinh nhiều biến chứng nặng hơn: Viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai...
Có rất nhiều nguyên nhân gây nên như viêm mũi dị ứng, viêm mũi do virus (các virus: rhinovirus, parainfluenza, influenza…), viêm mũi do vận mạch (vasomotor rhinitis), viêm xoang… Sổ mũi cũng là triệu chứng của nhiều bệnh nặng như tổn thương xương nền sọ, dò dịch não tủy.
Do vậy, khi trẻ bị viêm mũi
tái phát, cha mẹ cần đưa trẻ đến
bác sĩ chuyên khoa để tìm nguyên nhân và điều trị đặc hiệu. Ngoài ra cần chăm sóc trẻ theo cách như sau:
- Rửa mũi bằng nước muối ấm, sau đó hút dịch nhầy trong mũi.
- Vệ sinh tay chân, hạn chế
tiếp xúc với dịch nhầy.
- Giữ ẩm mũi về
mùa lạnh, giữ
vệ sinh mũi, họng (rửa mũi, súc họng) hàng ngày.
- Tránh tiếp xúc với các kích thích khói, hơi bụi bẩn, độc hại.
- Luyện tập thể dục thể thao tăng cường sức đề kháng.
- Cần theo dõi và điều trị triệt để những đợt viêm cấp.
Thạc sĩ, Bác sĩ Đậu Việt Hùng
Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương