Phải làm sao để không bị trầm cảm?

15.6047

Bác sĩ ơi, năm nay cháu 18 tuổi là nữ. Cháu có 1 vẻ ngoài không xinh đẹp thậm chí có thể nói là xấu xí, không ưa mắt người nhìn. Vì vậy cháu đi đâu cũng bị người ta ghét không lí do. Cháu đã từng trải qua 1 thời gian vô cùng khủng hoảng khi bị cả lớp gần như tẩy chay, ức hiếp cháu mặc dù cháu không hề làm gì có lỗi với ai cả. Chắc có lẽ bởi vì cháu xấu xí. Bây giờ lớn lên 1 chút cũng đỡ bị bắt nạt nhưng cháu không hề có bạn, dù cháu có cố gắng tốt với người khác cỡ nào thì cháu vẫn bị mọi người xa lánh. Cháu buồn lắm và luôn trong cảm giác tồi tệ và sắp chuyển sang trầm cảm. Cháu rất sợ trầm cảm vì khi trầm cảm cháu sẽ không làm chủ được cảm xúc và có thể dẫn đến tự tử. Xin Bác sĩ cho cháu 1 lời khuyên để thoát ra khỏi sự cô đơn và khủng hoảng này. Cảm ơn Bác sĩ!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]