Đặc điểm của Bonsai nhân tạo
Bonsai nhân tạo là loại cây cảnh có sẵn được con người can thiệp trong việc chỉnh sửa, uốn nắn, tạo kiểu. Bonsai nhân tạo có hai loại, một loại xuất phát từ cây giống thông thường được mua ở các trại cây và một loại xuất phát từ cây giống kiểu được sưu tầm trong tự nhiên.
Loại Bonsai có nguồn gốc từ cây giống thông thường:
Khi được trồng từ cây giống thông thường được mua trong các trại giống, bạn có thể bắt đầu uốn nắn tạo hình khi cây phát triển từ 3 đến 10 tháng tuổi. Loại Bonsai này lại được chia nhỏ ra thành hai loại là:
- Loại cây có lá xanh muôn thuở (evergreen) như các loại thông (thông đen, thông đỏ, thông trắng…), tùng, trắc, bách, các loại đỗ quyên (Rhododrendron và Azalea…).
- Loại cây có lá đổi màu theo mùa (deciduous) như Phong Nhật, Bích Đào (Quince), Anh Đào (Cherry), cây Mơ (Apricot), các loại Crabapple và các loại mận Đà lạt (Plum)...
Loại Bonsai có nguồn gốc từ cây giống hiếm sưu tầm:
Các loại cây Bonsai này có nguồn gốc từ thiên nhiên nhưng được con người đem về cắt xén, trồng và uốn nắn dáng, thế theo ý mình. Bạn chỉ cần dùng một chiếc dây đồng và tạo hình cho cây trong khoảng 3 tháng là đã có thể giúp nó thích nghi với vóc dáng hoàn toàn mới.
Trong trường hợp cây bị tổn thương rễ trong quá trình khai thác và vận chuyển về thì bạn cần phải có sự chăm sóc cẩn thận hơn, đặc biệt là trong khí hậu nóng khô của mùa hè đầu tiên.