Phấn trang điểm có thay được kem chống nắng?

"Trong kem dưỡng ẩm và phấn trang điểm thường đã có thành phần chống nắng, vậy tôi có cần dùng thêm kem chống nắng không?".

15.6065
 
- Nếu kem dưỡng ẩm hay phấn nền của bạn có ghi SPF15 thì có nghĩa nó đã cung cấp một lượng chất chống nắng tương đương vớikem chống nắng bình thường rồi.
 
Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi bạn sử dụng một lượng kem dưỡng ẩm hoặc phấn nền tương đương. Với sản phẩm make up hay dưỡng da, chất chống nắng chỉ là thành phần bổ sung nên nếu chỉ sử dụng kem dưỡng hoặc phấn nền để chống nắng sẽ không đủ, vì vậy bạn vẫn cần sử dụng thêm kem chống nắng chuyên dụng để giúp ngăn chặn cả tia UVB (gây khô da) và UVA (gây lão hóa da).

Và dù sử dụng sản phẩm nào để chống nắng cũng nên thoa bổ sung từ 3-4 tiếng/lần, hoặc và 40-80 phút lần nếu bạn đang tiếp xúc trực tiếp và lâu dài dưới nắng.

2. Mắt tôi rất nhạy cảm, khi thoa bất kỳ thứ gì xung quanh mắt thì đều bị cay và chảy nước, tôi không thể sử dụng phấn mắt, mascara hay mi giả được. Xin tư vấn giúp tôi phải làm như thế nào?

- Với những đôi mắt nhạy cảm như vậy, bạn nên sử dụng mỹ phẩm dạng kem hoặc gel với thành phần có nguồn gốc tự nhiên giúp giữ ẩm cho vùng da quanh mắt, làm dịu mắt và hạn chế tối đa kích ứng. Những loại kem dành cho mắt có chứa nhiều dầu sẽ làm da mắt dễ bị đỏ và sưng hơn vì chúng khiến nhiệt độ cơ thể tập trung lên vùng mắt nhiều hơn.

Bạn cũng nên sử dụng những sản phẩm tẩy trang dành riêng cho mắt nhạy cảm. Ngoài ra hãy thường xuyên mang theo những loại thuốc nhỏ mắt, nước làm dịu mắt giúp giữ ẩm, rửa mắt và tránh cho mắt không bị viêm nhiễm.
 

3. Làm thế nào để có được làn da lấp lánh, gợi mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên chứ không phải như những ca sĩ trên sân khấu?
 
- Những sản phẩm make up cho mặt và cơ thể có chứa nhũ (shimmer) là một công cụ tuyệt vời để bạn có được làn da lấp lánh rất gợi cảm. Nguyên tắc khi sử dụng sản phẩm make up có nhũ là hãy tránh xa các loại gel và phấn phủ quá nhiều nhũ sáng, thay vào đó bạn hãy chọn những loại kem chỉ chứa một chút nhũ nhẹ để sở hữu làn da phảng phất chút ánh sáng tựa như tia nắng mặt trời xuyên qua đám mây mỏng vậy.

Bạn có thể sử dụng phấn hightlight để tăng độ sáng cho gương mặt nhưng tuyệt đối không được phủ hết lên cả khuôn mặt mà chỉ phủ từ phần đỉnh gò má, thái dương và phần giữa trán. Nếu bình thường bạn đang trang điểm đơn giản nhưng muốn thay đổi và nổi bật hơn để dự tiệc tối, bạn thì chỉ cần thoa son và phấn mắt màu ánh vàng có nhũ (gold shimmer).

Màu son này vừa phù hợp trang điểm ban ngày vừa có tác dụng bắt sáng (highlight) vào ban đêm. Nếu muốn bạn có thể phủ nhẹ một lớp phấn highlight quanh cổ và đôi bờ vai để tạo cho mình một diện mạo rạng rỡ như minh tinh màn bạc vậy.
 
 
4. Tóc tôi rất nhiều dầu nên hay bị bết và có gàu, hầu như ngày nào tôi cũng phải gội đầu nhưng chỉ được một lúc là cảm giác dầu đã tiết ra rồi, tôi phải làm thế nào?
 
- Trước tiên xin nhắc là bạn đã phạm sai lầm khi gội đầu với mật độ dầy như vậy. Gội đầu nhiều như thế sẽ càng kích thích da đầu tiết nhiều dầu hơn để bù lại lượng dầu đã mất trong quá trình gội, sấy. Cơ chế da đầu tiết dầu cũng giống như da mặt và cơ thể vậy nên cũng cần cách trị liệu tương tự.

Bạn có thể tham khảo phương pháp sau: gội đầu 3 lần/tuần hoặc 2 ngày/lần, trong đó xen kẽ: 2 lần gội bằng dầu gội dành riêng cho tóc dầu (chọn loại có công thức dịu nhẹ) + 1 lần gội bằng dầu gội trị gầu đặc trị.
 
Nếu khi dùng dầu gội trị gầu tóc bạn bị khô, bạn có thể dùng dầu xả. Thực hiện như vậy sau 4 tuần lượng dầu trên da đầu sẽ được cân bằng và hiện tượng tóc bết sẽ được cải thiện.

Lưu ý khi gội đầu: không gãi hay chà xát da đầu nhiều vì sẽ kích thích da tiết nhiều dầu hơn, dùng lòng bàn tay để xoa da đầu hiệu quả hơn dùng ngón tay gãi, chỉ thoa dầu xả với một lượng vừa đủ từ giữa thân tóc đến ngọn tóc, không chải tóc quá nhiều và quá mạnh tay nhất là khi tóc còn ướt.
 
 
TheoĐẹp
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]