Ngày 25/2, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thừa nhận Pháp và các nước đã phạm
"các
sai lầm" trong tội ác diệt chủng ở Rwanda năm 1994.
Phát biểu tại thủ đô Kigali của Rwanda nhân chuyến thăm chính thức nước này,
Tổng thống Sarkozy nêu rõ những gì đã xảy ra tại đây là không thể chấp nhận được
và cộng đồng quốc tế, trong đó có Pháp, đã không đánh giá đúng tình hình khi đó
tại quốc gia châu Phi này.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 25/2, Tổng thống Sarkozy đã viếng thăm nơi
tưởng niệm các nạn nhân của tội ác diệt chủng nhằm vào người Tutsis.
Dự kiến, ông Sarkozy sẽ hội đàm và họp báo chung với người đồng cấp Rwanda Paul
Kagame.
Đây là chuyến công du Rwanda đầu tiên của một
tổng thống Pháp kể từ khi xảy ra
tội ác diệt chủng trên và diễn ra ba tháng sau khi hai nước chính thức nối lại
quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm mang tính chất bước ngoặt bởi nó nhằm củng cố sự
hòa giải mới đây giữa Pháp và Rwanda sau ba năm gián đoạn do tội ác diệt chủng
năm 1994.
Theo số liệu của Liên hợp quốc, ít nhất 800.000 người - chủ yếu là người Tutsis
thiểu số - đã bị các tay súng cực đoan người Hutu sát hại trong khoảng 100 ngày
hồi năm 1994.
Chính quyền của Tổng thống Paul Kagame, người Tutsis, đã liên tục tố cáo Pháp
"
bật đèn xanh" cho tội diệt chủng này, cáo buộc mà Paris luôn bác bỏ./.