"Phát cuồng" cùng màn khởi động lễ hội đấu bò tót

Lễ hội đấu bò tót hay còn gọi là lễ hội Los Sanfermines chính thức khai mạc vào 9 giờ ngày 6/7 theo giờ địa phương Tây Ban Nha.

15.5719

Hàng triệu người có mặt trong lễ hội Los San Fermines ở Pamplona mặc trang phục truyền thống, quần trắng, áo trắng, trên tay là một chiếc khăn màu đỏ. 

 Lễ hội này xuất hiện từ năm 1591 được tổ chức vào ngày 6/7 hàng năm thu hút hàng vạn người tham gia. Tên chính thức của lễ hội này  được đặt theo tên vị thần bảo hộ San Fermin của thành phố Pamplona thuộc vùng tự trị Navarra, Tây Ban Nha.

Trong thời gian diễn ra lễ hôi, các du khách tấp nập đổ về thành phố Pamplona. Dân số của thành phố này từ 250,000 dân chẳng mấy chốc đã tăng lên đến 1,500,000 người.

Du khách nữ cuồng nhiệt cùng không khí của lễ hội. 

Các đôi uyên ương cũng tìm được những khoảng lặng riêng giữa bao ồn ào, sôi động xung quanh.

Màn tung hứng người trên không được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Ai "vinh dự" được tung lên và "tiếp đất" an toàn được xem là người may mắn.

Du khách "chuốc" nhau bằng rượu vang đỏ trong sự hân hoan tột độ.

Những gáo nước lạnh được dội xuống từ trên ban công nhằm làm hạ nhiệt đám đông phía dưới.

Lễ hội đấu bò tót diễn ra trong vòng 9 ngày kể từ ngày 6/7.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]