12 người trong số đó xuất hiện các triệu chứng bệnh Alzheimer. Qua theo dõi những người này, các nhà khoa học đã phát hiện thấy các quá trình trao đổi chất bị suy giảm ở vỏ não bên, một vùng nhỏ gắn với thùy cá ngựa, nơi lưu giữ những ký ức xa xăm.

Điều kỳ lạ là, ngay cả khi chưa xuất hiện những triệu chứng của bệnh thì đã có những biến đổi gây sa sút trí nhớ. Những thay đổi đó dần dần lan sang những vùng khác của vỏ đại não, đặc biệt là vùng đỉnh sọ, nơi đảm đương rất nhiều chức năng, kể cả việc định hướng trong không gian và vận động.

Cuối cùng,các nhà khoa học liên tưởng đến” hiệu ứng domino”, những tế bào thần kinh bị nhiễm đầu tiên lại dần dần truyền bệnh cho những tế bào xung quanh chúng.

 Vũ Trung Hương (Theo The Independent)